Điều xe đón dân ở trạm kiểm soát dịch COVID-19, xe "chặt chém" biến mất

Nguyễn Hùng |

Kể từ chiều 30.1 khi Sở GTVT Quảng Ninh điều xe của một số doanh nghiệp vận tải ra khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long –Vân Đồn để đón người dân Quảng Ninh trở về với giá rẻ, các loại xe dù, taxi “chặt chém” hoàn toàn biến mất. Qua đó cũng ổn định lại tình hình trật tự an toàn giao thông trên cao tốc.

Theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Ninh, chỉ riêng ngày hôm qua 31.1, các doanh nghiệp đã bố trí 9 xe, từ 29-47 ghế để đưa công dân Quảng Ninh từ các tỉnh, thành trở về qua trạm kiểm dịch COVID-19, đặt tại khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên.

Các xe này dừng để khách xuống ở tất cả các điểm theo yêu cầu của công dân, từ Hạ Long cho tới Mông Dương, TP.Cẩm Phả.

Giá vé chỉ từ 50.000 - 70.000 đồng/người/lượt, trong khi đó giá xe taxi, xe dịch vụ đẩy lên mức cả triệu đồng/lượt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Giá vé chỉ từ 50.000 - 70.000 đồng/người/lượt, trong khi đó giá xe taxi, xe dịch vụ đẩy lên mức cả triệu đồng/lượt. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tổng số chuyến ngày 31.1 các doanh nghiệp thực hiện là 27 chuyến, với tổng cộng 940 người. Các đơn vị vận tải thu cước đúng như cam kết (về Hạ Long: 50.000 đồng/lượt; về Cẩm Phả: 70.000 đồng/lượt).

Ông Hoàng Quang Hải – Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh – cho biết, nhờ có đội xe này, người dân không còn bị bắt chẹt với giá quá cao – khoảng 1 triệu đồng/chuyến xe 5 chỗ về TP.Hạ Long, đồng thời lập lại an toàn trật tự giao thông tại khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng.

Trước thời điểm cuối giờ chiều 30.1 trở về trước, khu vực này luôn kẹt cứng người và xe. Do các xe khách từ nơi khác không được vào Quảng Ninh, công dân Quảng Ninh trở về tự phải tự túc phương tiện để đi tiếp vào trong. Vì thế, xe taxi, xe dịch vụ và xe gia đình ra đón người thân đỗ tới 3-4 làn đường cao tốc.

Dù lượng người về vẫn khá đông, nhưng do Quảng Ninh điều một loạt xe ra đưa đón, nên đã hết cảnh ùn tắc tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù lượng người về vẫn khá đông, nhưng do Quảng Ninh điều một loạt xe ra đưa đón, nên đã hết cảnh ùn tắc tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng theo ông Hải, kể khi triển khai đội xe này, các lực lượng chức năng không để cho cả xe của gia đình đỗ xe trên cao tốc chờ đón người nhà, cho dù nhiều người phản ứng.

“Vì tình hình phòng chống dịch và trật tự an toàn giao thông chung, người dân không nên tập trung ở đây để đón người thân, vì đã có xe đưa đón vào tận nội thành Hạ Long, với giá rẻ, chất lượng. Trên mỗi xe cũng được triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, trong đó mỗi xe chỉ sử dụng 50% tổng số ghế” – ông Hải đề nghị.

Những ngày trước đó, xe đỗ thành nhiều làn, tràn ra cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những ngày trước đó, xe đỗ thành nhiều làn, tràn ra cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Trần Đức Thắng – Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên – kể từ khi thị xã lập trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Trạm thu phí Cầu Bạch Đằng, bình quân mỗi ngày có khoảng trên 1.000 người Quảng Ninh từ các tỉnh, thành khác trở về. Tuy nhiên, những người trở về từ Hải Dương đều buộc phải quay trở lại. Trong khi đó, đối với những người rời khỏi Quảng Ninh, qua kiểm tra, nếu xuất phát hoặc có liên quan đến Đông Triều, Vân Đồn thì sẽ không được đi tiếp.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Qua xét nghiệm của CDC Quảng Ninh, sáng ngày 1.2, Quảng Ninh ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19.

Quảng Ninh lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19, phong tỏa thêm một xã

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ninh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hôm nay Quảng Ninh quyết định lập Bệnh viện số 3, đồng thời phong tỏa tạm thời thêm một xã ở thị xã Đông Triều.

Dân trở về quá đông, taxi “chặt chém”, Sở GTVT Quảng Ninh điều xe khách ra đón

Nguyễn Hùng |

Những ngày qua, công dân Quảng Ninh học tập, làm việc ở các nơi về Quảng Ninh qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thuộc cao tốc Hạ Long – Hải Phòng rất đông. Do các xe khách chỉ thả khách tại trạm thu phí và quay đầu, nên nhiều người phải bắt taxi, xe dịch vụ với giá quá cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Qua xét nghiệm của CDC Quảng Ninh, sáng ngày 1.2, Quảng Ninh ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19.

Quảng Ninh lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19, phong tỏa thêm một xã

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ninh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hôm nay Quảng Ninh quyết định lập Bệnh viện số 3, đồng thời phong tỏa tạm thời thêm một xã ở thị xã Đông Triều.

Dân trở về quá đông, taxi “chặt chém”, Sở GTVT Quảng Ninh điều xe khách ra đón

Nguyễn Hùng |

Những ngày qua, công dân Quảng Ninh học tập, làm việc ở các nơi về Quảng Ninh qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thuộc cao tốc Hạ Long – Hải Phòng rất đông. Do các xe khách chỉ thả khách tại trạm thu phí và quay đầu, nên nhiều người phải bắt taxi, xe dịch vụ với giá quá cao.