Điều xe buýt, xe điện phục vụ người Sài Gòn đi buýt sông

MINH QUÂN |

Nhằm khai thác hiệu quả tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông), Sở GTVT TPHCM đã điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt, lập trạm ngay tại các bến tàu. Trước đó, chủ đầu tư tuyến buýt sông cũng đề xuất UBND TPHCM mở 3 tuyến xe điện vận chuyển hành khách đến các bến tàu buýt sông.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM điều chỉnh lộ trình và thông số hoạt động trên tuyến xe buýt số 43 (bến xe Miền Đông – phà Cát Lái); tuyến xe buýt 44 (cảng quận 4 – Bình Quới) và tuyến số 89 (Đại học Nông Lâm – Trường THPT Hiệp Bình).

Các tuyến này sẽ hoạt động theo lộ trình mới kể từ ngày 25.11 - thời điểm đưa vào khai thác tuyến buýt đường sông đầu tiên của TP (Bạch Đằng – Linh Đông).

Cụ thể, tuyến 43 bổ sung thêm trạm dừng xe buýt trên đường 21, cạnh vị trí bến tàu thủy Bình An. Tuyến 44 bổ sung thêm 3 trạm dừng ở trường tiểu học Thanh Đa và công viên Thanh Đa (cùng nằm trên đường Thanh Đa) và đường số 3, cạnh bến tàu Thanh Đa. Tuyến xe buýt 89 cũng bổ sung thêm 2 trạm dừng tại trường mầm non Hiệp Bình Chánh và trường tiểu học Hiệp Bình Chánh.

Đáng chú ý, tuyến số 89 thay đổi điểm cuối hoạt động từ Trường THPT Hiệp Bình sang bến tàu Hiệp Bình Chánh. Từ đó, tên tuyến cũng được điều chỉnh thành Đại học Nông Lâm – bến tàu Hiệp Bình Chánh.

Sắp tới các tuyến xe điện sẽ được kết nối phục vụ khách đi buýt sông.  Ảnh: M.Q
Sắp tới, các tuyến xe điện sẽ được kết nối phục vụ khách đi buýt sông. Ảnh: M.Q

Mới đây, chủ đầu tư tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông đã đề xuất UBND TPHCM mở 3 tuyến xe điện vận chuyển hành khách đến các bến tàu buýt đường sông. Trong đó có tuyến từ các khách sạn lớn ở trung tâm thành phố đến bến Bạch Đằng (Q.1); tuyến từ bến Bình An ra đường Trần Não – xa lộ Hà Nội và tuyến Thảo Điền – Nguyễn Văn Hưởng – Xuân Thủy (Q.2).

Mỗi lộ trình như vậy, chủ đầu tư đề xuất 4 phương tiện với số lượng vận chuyển từ 12 – 14 người /xe. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu đi lại của người dân, loại xe điện phục vụ khách sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông) sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 25.11. Trước đó từ ngày 21.8, tuyến buýt đường sông này được vận hành kỹ thuật, đến nay đều được đảm bảo.

Trong 10 ngày đầu hoạt động, tuyến buýt đường sông này sẽ phục vụ miễn phí người dân. Sau đó mới áp dụng thu phí với giá vé chung là 15.000 đồng/lượt.

Trong thời gian đầu tuyến buýt đường sông sẽ vận hành khoảng 12 chuyến, từ 6h30 đến 19h30 trong một ngày. Bình quân cứ khoảng 30 phút có 1 chuyến tàu buýt xuất bến, riêng vào buổi trưa, thời gian xuất bến các chuyến tàu buýt được giãn hơn.  

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.