"Điều trị COVID-19 tại nhà" là tin sai sự thật

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) cho biết thông tin về việc điều trị COVID-19 tại nhà trên mạng xã hội 3 ngày nay là tin sai sự thật.

Cụ thể, ngày 1.1.2021, VAFC kiểm tra rà soát và phát hiện một số tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ thông tin được cho là của BS Thùy Trang về “cách điều trị phòng trường hợp Covid ghé thăm, trường hợp không có khả năng tới Bệnh viện…).

Thông tin điều trị COVID-19 tại nhà được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xác định là sai sự thật. Ảnh: VAFC.
Thông tin điều trị COVID-19 tại nhà được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xác định là sai sự thật. Ảnh: VAFC.

Theo đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, thông tin này được chia sẻ khá nhiều trên mạng và gây hiểu nhầm về phòng và điều trị dịch bệnh COVID-19, Thông tin từ Bộ Y tế cho biết nội dung thông tin trên không có cơ sở khoa học và chưa được cơ quan chức năng có chuyên môn thẩm định, áp dụng.

Do đó, đại diện Bộ Y tế đề nghị người dân thận trọng, cần tìm hiểu thông tin liên quan đến dịch bệnh từ các nguồn tin chính thức tại website của Bộ Y tế: https://ncov.moh.gov.vn, Sở Y tế các tỉnh thành phố; không tự chữa trị bệnh COVID-19 theo các hướng dẫn không chính thức trên mạng xã hội; chủ động thực hiện khai báo y tế khi đi đến, trở về từ các vùng dịch với cán bộ y tế địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả.

Lan tỏa sự thật, đấu tranh chống tin giả, xấu, độc

Hà Phương |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả. Cổng có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác nhận tin giả góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả ra đời

Dung Anh |

Hôm nay (12.1), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chính thức ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả.

Lan tỏa sự thật, đấu tranh chống tin giả, xấu, độc

Hà Phương |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả. Cổng có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác nhận tin giả góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả ra đời

Dung Anh |

Hôm nay (12.1), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chính thức ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108.