Điều trị chứng hậu COVID-19 bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những bất thường về sức khỏe ở người bệnh sau khi khỏi bệnh COVID-19 có thể được điều trị khỏi bằng các phương pháp y học cổ truyền và y học hiện đại.

Sáng 30.3, Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị khoa học Điều trị chứng hậu COVID-19 bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền (YHCT) và y học hiện đại (YHHĐ).

Tại Hội nghị, các nhà khoa học trình bày những phương pháp chẩn đoán, điều trị chứng hậu COVID-19 để phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe người dân bằng các phương pháp YHCT, YHHĐ và kết hợp YHCT và YHHĐ đang được sử dụng tại các cơ sở y tế lớn của nước ta.

 
TTND.PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TTND.PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam cho biết, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, virus SARS-CoV-2 tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Phần lớn người bệnh mắc COVID-19 đều có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, một số ít có biểu hiện bệnh hết sức nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên, sau khi khỏi COVID-19, nhiều bệnh nhân rất cần sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe khi họ phải đối mặt với chứng trạng COVID-19.

Theo TTND.PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, những bất thường về sức khỏe ở người bệnh sau khi khỏi bệnh COVID-19 như mệt mỏi, thở hụt hơi; sức khỏe tâm thần như mất ngủ, đau, đầu suy giảm trí nhớ…; hô hấp như ho kéo dài, ho khan, khó thở...; tim mạch như đau ngực, tắc mạch đau chi; tiêu hóa, cơ xương khớp, tiết niệu… và các triệu chứng khác có thể điều trị khỏi bằng các phương pháp của y học cổ truyền và y học hiện đại.

Chia sẻ tại Hội nghị, các nhà khoa học đầu ngành về y học cổ truyền đã chỉ ra các phương pháp YHCT kết hợp YHHĐ trong điều trị hậu COVID như: châm cứu; xoa bóp, đấm huyệt; tập dưỡng sinh; vật lý trị liệu - phục hồi chức năng; tâm lý trị liệu; âm nhạc trị liệu - thiền; thực dưỡng; dùng thuốc; sử dụng sản phẩm hỗ trợ;...

Theo các chuyên gia đầu ngành, cần đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng và sự chồng lấp với các bệnh nền của người bệnh hậu COVID-19 để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Điều trị hậu COVID-19 bằng phương pháp YHCT, YHHĐ cơ bản là phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý và giáo dục sức khỏe.

Do vậy, khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi khỏi COVID-19, người bệnh nên đến các cơ sở y tế về YHCT và YHHĐ để được thăm khám, hỗ trợ tư vấn, nhằm chẩn đoán chính xác chứng trạng hậu COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết khi cho trẻ đi khám và điều trị hậu COVID-19

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng |

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho biết, không có xét nghiệm cụ thể nào giúp chẩn đoán hậu COVID-19, mà chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ có triệu chứng bất thường, phụ huynh cần hỏi ý kiến các bác sĩ Nhi khoa để được thăm khám và loại trừ các bệnh khác có thể gặp ở trẻ.

Không có đơn thuốc chữa "hậu COVID-19", hoang mang chỉ "mất tiền oan"

Phạm Đông |

Không phải ai mắc COVID-19 cũng sẽ chịu đựng tình trạng hậu COVID-19 và không phải ai cũng cần phải đi khám. Thực tế, không có đơn thuốc nào gọi là chữa "hậu COVID-19", người dân hết sức bình tĩnh, không hoang mang và lo lắng thái quá.

Hậu COVID-19 có làm tổn thương chức năng tình dục nam giới?

NGUYỄN LY |

Nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới chỉ ra rằng, người mắc COVID-19 không chỉ bị tổn thương nhiều cơ quan trên cơ thể, mà còn gặp các vấn đề liên quan đến chức năng sinh sản, sức khỏe tình dục cả ngắn và dài hạn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Những điều cần biết khi cho trẻ đi khám và điều trị hậu COVID-19

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng |

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho biết, không có xét nghiệm cụ thể nào giúp chẩn đoán hậu COVID-19, mà chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ có triệu chứng bất thường, phụ huynh cần hỏi ý kiến các bác sĩ Nhi khoa để được thăm khám và loại trừ các bệnh khác có thể gặp ở trẻ.

Không có đơn thuốc chữa "hậu COVID-19", hoang mang chỉ "mất tiền oan"

Phạm Đông |

Không phải ai mắc COVID-19 cũng sẽ chịu đựng tình trạng hậu COVID-19 và không phải ai cũng cần phải đi khám. Thực tế, không có đơn thuốc nào gọi là chữa "hậu COVID-19", người dân hết sức bình tĩnh, không hoang mang và lo lắng thái quá.

Hậu COVID-19 có làm tổn thương chức năng tình dục nam giới?

NGUYỄN LY |

Nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới chỉ ra rằng, người mắc COVID-19 không chỉ bị tổn thương nhiều cơ quan trên cơ thể, mà còn gặp các vấn đề liên quan đến chức năng sinh sản, sức khỏe tình dục cả ngắn và dài hạn.