Điều tra vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi gây mê trước ca mổ

Đặng Luân |

Sau khi được gây mê trước ca mổ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (Thái Bình), bệnh nhân nữ rơi vào tình trạng nguy kịch rồi tử vong ít giờ sau đó.

Ngày 7.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình xác nhận, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc một nữ bệnh nhân chết bất thường sau khi tiêm thuốc tiền mê tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, sáng 5.5, bệnh nhân V.T.H (34 tuổi, quê xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) nhập viện để mổ u ở vú. Thời điểm nhập viện, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân bình thường. 16h ngày 6.5, bệnh nhân được đưa lên bàn mổ.

Tuy nhiên sau khi tiêm thuốc trước khi gây mê không lâu, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng co quắp chân tay, mắt trợn, da trắng bệch, sùi bọt mép và ngừng tim. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân có huyết áp, tim đập trở lại. Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để hỗ trợ điều trị sau sự cố trên vào 17h ngày 6.5.

Có mặt tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa chiều 7.5, người nhà bệnh nhân V.T.H cho biết, sau nhiều giờ bất tỉnh, hôn mê sâu, 4h sáng ngày 7.5, mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình hết lòng cứu chữa nhưng chị H. không qua khỏi.

Bà P.T.T, là cô bệnh nhân, cho biết, trước khi đưa chị H. vào gây mê, chồng chị H có mặt tại bệnh viện thời điểm đó không được ký vào bản cam kết. Một thời gian ngắn sau khi chị H được đưa vào phòng mổ, chồng chị H thấy các bác sĩ đi ra, vào phòng mổ nhiều lần nên lo lắng, nghi ngờ, đi vào phòng mổ thì thấy vợ bất tỉnh. Ngày hôm sau, chị H qua đời.

Điều gia đình chị H. bức xúc là sau khi sự việc xảy ra, phía Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa chưa gặp gỡ chia buồn cùng gia đình. “Chúng tôi yêu cầu bệnh viện phải có đại diện đến chia buồn cùng gia đình. Cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của cháu tôi. H. qua đời, còn 4 đứa con nhỏ (đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi) biết phải xoay xở thế nào” – bà T. bức xúc.

Về phản ánh người nhà bệnh nhân không được ký vào cam kết trước khi phẫu thuật, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa - ông Nhâm Sỹ Đức - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện lý giải, sở dĩ chồng chị H không ký vào biên bản là do chị H. là người trực tiếp xác nhận vào bản cam kết này. Hiện bản cam kết được cơ quan công an niêm phong cùng các hồ sơ khác. Ngoài ra, bệnh viện cũng cử 3 bác sĩ làm việc với gia đình bệnh nhân và 2 bên thống nhất phương án, trước mắt gia đình đưa thi thể chị H. về mai táng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của chị H., theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, có thể do bệnh nhân bị sốc phản vệ nhưng hiện tại vẫn phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ông Đức khẳng định, các bác sĩ, điều dưỡng làm đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật. Trong chiều tối nay (7.5), bệnh viện sẽ xuống gia đình thăm viếng chị H.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình khởi tố thêm 4 bị can liên quan việc "chạy" chế độ chính sách

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Thanh tra làm rõ việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sở Y tế Thái Bình đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để vào cuộc, làm rõ quy trình, thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19 được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thái Bình đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 giá 5,8 tỉ

Đặng Luân |

Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, hệ thống máy xét nghiệm tự động SARS-CoV-2 được đưa vào sử dụng với giá mua thiết bị 5,8 tỉ đồng (giảm 10% so với giá thành ban đầu do có sự ủng hộ từ phía đơn vị cung cấp).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình khởi tố thêm 4 bị can liên quan việc "chạy" chế độ chính sách

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Thanh tra làm rõ việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sở Y tế Thái Bình đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để vào cuộc, làm rõ quy trình, thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19 được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thái Bình đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 giá 5,8 tỉ

Đặng Luân |

Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, hệ thống máy xét nghiệm tự động SARS-CoV-2 được đưa vào sử dụng với giá mua thiết bị 5,8 tỉ đồng (giảm 10% so với giá thành ban đầu do có sự ủng hộ từ phía đơn vị cung cấp).