Điều tra vụ nhà xây trái phép lại được cấp sổ đỏ sau 8 năm bị cưỡng chế

Hoài Luân |

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm trong vụ nhà xây trái phép bị cưỡng chế từ năm 2003, nhưng 8 năm sau lại được cấp sổ đỏ, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.

Ngày 23.11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra, đối với vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sai quy định, xảy ra tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

Do nhận thấy vụ việc này có dấu hiệu tội phạm, được phát hiện trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng ý chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Phan Nh. ở thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ xây dựng móng nhà trái phép, bị UBND xã Mỹ Đức xử lý vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ ra quyết định cưỡng chế từ năm 2003. Tuy nhiên đến năm 2009, lại bồi thường đất cho ông Nh., chưa thu hồi được; năm 2011, cấp sổ đỏ sai quy định. Đến năm 2020, ông Nh. xây dựng nhà kiên cố trái phép với diện tích 120m2.

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, TAND tỉnh Bình Định đã có bản án phúc thẩm đối với vụ án cấp sổ đỏ không đúng quy định cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (người ký cấp GCNQSDĐ là ông Trần Đình Thời - nguyên Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 – 2016; hành vi vi phạm của ông Thời không bị kỷ luật do đã hết thời hiệu kỷ luật).

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã có quyết định hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HSST ngày 13.6 của TAND huyện Phù Mỹ; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ để điều tra lại do có căn cứ cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Rà soát nguồn gốc 700 căn nhà xây trái phép ở dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.9, UBND TP Biên Hòa vừa có văn bản giao Thanh tra và phối hợp với UBND phường Phước Tân kiểm tra, rà soát tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhà xây trái phép của cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ đổi chủ khiến xử lý kéo dài

Hoài Luân |

Về việc xử lý tình trạng xây nhà trái phép, lãnh đạo phường Quang Trung cho biết, UBND TP Quy Nhơn đã ban hành quyết định cưỡng chế các trường hợp vi phạm, riêng ngôi nhà xây trái phép của ông Nguyễn Tân - cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định, thời gian xử lý vi phạm sẽ kéo dài do công trình đã đổi chủ.

Vợ nguyên chủ tịch phường ở Hải Phòng chưa khắc phục dãy nhà xây trái phép

Hoàng Khôi |

Ngày 22.7, UBND quận Kiến An (Hải Phòng) công bố Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 12 của HĐND quận khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026.

6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Vương Trần |

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nêu rõ 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nghiêm cấm chiếm đoạt, chiếm giữ, lấn chiếm, xâm nhập trái phép; phá hoại, làm hư hỏng kiến trúc, kết cấu, trang thiết bị của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bằng chứng minh oan cho người phụ nữ bị tung tin "lây lan HIV"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bị tung tin đồn nhiễm HIV rồi lây nhiễm cho nhiều người, người phụ nữ (ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã cùng chồng đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cả 2 vợ chồng đều âm tính với HIV.

Sân golf nghìn tỉ đồng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân

TRẦN TUẤN |

Là dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Giang, đang giải quyết việc làm cho hàng trăm người dân địa phương nhưng do chưa hoàn thiện hệ thống kè, mương thoát nước, Dự án Sân golf Việt Yên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhiều hộ dân khu vực giáp ranh mỗi khi mưa xuống.

Ám ảnh câu chuyện về thợ móc cống của tác giả đặc biệt đã nằm viết 20 năm

Huyền Chi |

Dù sức khỏe yếu, không thể đi lại, tác giả Nguyễn Phương Thúy vẫn nghị lực vượt lên nghịch cảnh, sáng tác 2 truyện ngắn về chủ đề công nhân, công đoàn, trong đó gây ấn tượng với tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất".

Theo chân người Hải Dương đón mùa rươi Tứ Kỳ

Lê Tuyến |

Những ngày này, người dân ở đất Tứ Kỳ, Hải Dương nhiều khi đang trong bữa cơm, nhưng nghe con nước rút thì đều buông đũa, đi đong “bát rươi đầy”.

Rà soát nguồn gốc 700 căn nhà xây trái phép ở dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.9, UBND TP Biên Hòa vừa có văn bản giao Thanh tra và phối hợp với UBND phường Phước Tân kiểm tra, rà soát tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhà xây trái phép của cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ đổi chủ khiến xử lý kéo dài

Hoài Luân |

Về việc xử lý tình trạng xây nhà trái phép, lãnh đạo phường Quang Trung cho biết, UBND TP Quy Nhơn đã ban hành quyết định cưỡng chế các trường hợp vi phạm, riêng ngôi nhà xây trái phép của ông Nguyễn Tân - cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định, thời gian xử lý vi phạm sẽ kéo dài do công trình đã đổi chủ.

Vợ nguyên chủ tịch phường ở Hải Phòng chưa khắc phục dãy nhà xây trái phép

Hoàng Khôi |

Ngày 22.7, UBND quận Kiến An (Hải Phòng) công bố Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 12 của HĐND quận khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026.