Điều tra vụ giáo viên thể dục tử vong trong tư thế treo cổ tại trường

Tường Vân |

Bắc Giang - Tối 28.3, một nam giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất tử vong tại nhà Đa năng của nhà trường.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, tối 28.3, tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xương Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ việc một nam giáo viên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà đa năng của nhà trường.

Theo thông tin sơ bộ, nam giáo viên tên là L.N.P, dạy môn giáo dục thể chất, sinh năm 1981, trú tại phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, về công tác tại Trường THCS Lê Quý Đôn từ năm 2017.

Tối 28.3, trong lúc đi kiểm tra, nhân viên bảo vệ phát hiện thầy P vẫn để xe máy ở khu nhà xe giáo viên. Sau đó, nhân viên bảo vệ này phát hiện nam giáo viên này đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà đa năng trong khuôn viên nhà trường.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, thầy P có biểu hiện mệt mỏi kéo dài nhiều ngày. Bình thường, đồng nghiệp đánh giá thầy P là người hiền lành, trong đời sống và giảng dạy không có điều tiếng gì.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã thông báo với lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ. Hiện tại, Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra vụ việc. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cả đời giáo viên sẽ chỉ cần một chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Bích Hà |

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chia sẻ một số điểm mới trong chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh sau này giáo viên sẽ chỉ cần một chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thay vì rất nhiều loại chứng chỉ như hiện nay.

Nghịch lý ở Long An: Thiếu hơn 1.400 giáo viên nhưng vẫn… thừa

AN LONG |

Ngành giáo dục ở Long An thời gian qua vẫn tồn tại nghịch lý là vừa thừa, vừa thiếu giáo viên. Ngày 26.3, Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức chương trình đối thoại về vấn đề này để tìm nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục.

Nhiều trường học tạm thiếu giáo viên do thầy cô mắc COVID-19

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Từ khi thành phố tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau Tết, số ca F0 ghi nhận trong trường học tăng cao. Trong đó, hơn 4.000 giáo viên đã mắc và nghi mắc COVID-19, thực tế này đã khiến nhiều trường học đối mặt với bài toán thiếu giáo viên tạm thời, kể cả việc dạy học song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng khiến các thầy cô giáo thêm nhiều áp lực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cả đời giáo viên sẽ chỉ cần một chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Bích Hà |

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chia sẻ một số điểm mới trong chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh sau này giáo viên sẽ chỉ cần một chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thay vì rất nhiều loại chứng chỉ như hiện nay.

Nghịch lý ở Long An: Thiếu hơn 1.400 giáo viên nhưng vẫn… thừa

AN LONG |

Ngành giáo dục ở Long An thời gian qua vẫn tồn tại nghịch lý là vừa thừa, vừa thiếu giáo viên. Ngày 26.3, Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức chương trình đối thoại về vấn đề này để tìm nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục.

Nhiều trường học tạm thiếu giáo viên do thầy cô mắc COVID-19

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Từ khi thành phố tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau Tết, số ca F0 ghi nhận trong trường học tăng cao. Trong đó, hơn 4.000 giáo viên đã mắc và nghi mắc COVID-19, thực tế này đã khiến nhiều trường học đối mặt với bài toán thiếu giáo viên tạm thời, kể cả việc dạy học song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng khiến các thầy cô giáo thêm nhiều áp lực.