Điều tra vụ cháu bé 8 tuổi sang nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cháu bé 8 tuổi bị chó pitbull cắn tử vong. Công an đang điều tra làm rõ.

Ngày 23.7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ chó pitbull cắn bé trai 8 tuổi tử vong.

Nạn nhân tử vong là cháu P.N.T.T (8 tuổi, ngụ ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước qua nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong.
Cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước qua nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong.

Trước đó, khoảng 18h phút ngày 22.7, cháu P.N.T.T sang nhà bà nội chơi - bà L.T.L cùng ở ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến. Cháu P.N.T.T đi ra phía sau nhà nơi đang xích con chó pitbull nặng khoảng hơn 30kg.

Trong lúc chơi, bất ngờ bị con chó pitbull vồ tới cắn liên tiếp vào tay và cổ bé P.N.T.T.

Nghe tiếng la hét của bé P.N.T.T, người nhà cháu bé chạy ra sau nhà đánh đuổi con chó, đồng thời đưa cháu P.N.T.T đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo tìm hiểu, con chó pitbull cắn bé P.N.T.T là của một nhà hàng xóm của bà nội cháu bé. Những ngày gần đây, gia đình này đi vắng nên bà L.T.L mang về xích để cho ăn giùm nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vaccine phòng dại nên tiêm dự phòng trước hay sau khi bị chó cắn?

HƯƠNG SƠN |

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại.

Chó cắn không đi khám người bệnh có nguy cơ bị hoại tử chân

Lệ Hà |

Người bệnh bị chó cắn lại mắc COVID-19, không đi khám. Gần đây khi xét nghiệm lại lần nữa khi âm tính với SARS-CoV-2 gia đình đưa người bệnh đến bệnh viện thì vết thương đã tiến triển thành hoại tử đen.

Liên tiếp hai vụ trẻ nhỏ bị chó cắn thương tích nặng tại Tuyên Quang

Nhật Phong |

Tuyên Quang - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn gây thương tích nặng ở vùng đầu và mặt.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vaccine phòng dại nên tiêm dự phòng trước hay sau khi bị chó cắn?

HƯƠNG SƠN |

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại.

Chó cắn không đi khám người bệnh có nguy cơ bị hoại tử chân

Lệ Hà |

Người bệnh bị chó cắn lại mắc COVID-19, không đi khám. Gần đây khi xét nghiệm lại lần nữa khi âm tính với SARS-CoV-2 gia đình đưa người bệnh đến bệnh viện thì vết thương đã tiến triển thành hoại tử đen.

Liên tiếp hai vụ trẻ nhỏ bị chó cắn thương tích nặng tại Tuyên Quang

Nhật Phong |

Tuyên Quang - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn gây thương tích nặng ở vùng đầu và mặt.