Điều tra vụ bé gái tử vong sau khi ăn trái cây trên bàn thờ

HOÀNG HƯNG |

Ngày 27.2, thông tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang nỗ lực xác minh, làm rõ xung quanh cái chết một bé gái sau khi ăn trái cây cúng trên bàn thờ ở nhà hàng xóm.

Khoảng 9 giờ ngày 23.2, hai con gái của anh Điểu Lâm (xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) là Thị Chích (12 tuổi) và Thị Bích (4 tuổi), cùng bé Thị Bôi (14 tuổi, gần nhà bé Chích), đến nhà ông C (cùng trú xã Bom Bo) để chơi. Nhà ông C cách nhà anh Lâm khoảng 200m.

Ông C lấy trái cây đang cúng trên bàn thờ xuống, cắt cho các bé ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, cả 3 em về tới nhà thì xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn, chóng mặt và tiêu chảy.

Gia đình đã nhanh chóng đưa các cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, do bé Thị Bích còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên đã tử vong khi chưa kịp đi cấp cứu. Bé Thị Chích và Thị Bôi sức đề kháng tốt hơn, được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra để làm rõ vụ việc.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Điều tra ngộ độc thực phẩm qua... điện thoại

Khai Tâm |

“Thần tốc” hoàn thành điều tra ngộ độc thực phẩm (NĐTP) với hơn 100 trường hợp qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang (CCATVSTPKG) vẫn khẳng định là đúng.

Vụ 2 du khách đột tử: Loại bỏ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Hai mẹ con du khách người Nghệ An bị tử vong bất thường tại Đà Nẵng hồi tháng 9.2018 được xác định không bị ngộ độc thực phẩm.

Thực hư chuyện truyền bia chữa ngộ độc rượu

L.Hà |

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong) - được truyền 5 lít bia giải ngộ độc rượu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - đã bình phục và xuất viện. Thực hư việc truyền bia giải rượu cho bệnh nhân ra sao?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kiên Giang: Điều tra ngộ độc thực phẩm qua... điện thoại

Khai Tâm |

“Thần tốc” hoàn thành điều tra ngộ độc thực phẩm (NĐTP) với hơn 100 trường hợp qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang (CCATVSTPKG) vẫn khẳng định là đúng.

Vụ 2 du khách đột tử: Loại bỏ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Hai mẹ con du khách người Nghệ An bị tử vong bất thường tại Đà Nẵng hồi tháng 9.2018 được xác định không bị ngộ độc thực phẩm.

Thực hư chuyện truyền bia chữa ngộ độc rượu

L.Hà |

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong) - được truyền 5 lít bia giải ngộ độc rượu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - đã bình phục và xuất viện. Thực hư việc truyền bia giải rượu cho bệnh nhân ra sao?