Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Theo đại diện Sở Y tế Đắk Lắk, hiện đơn vị đang giao cho phòng tổ chức rà soát có báo cáo giải trình về vụ việc.

“Có nhiều trường hợp bị phát hiện nằm ở diện mới xét tuyển dụng, rải rác ở nhiều đơn vị trực thuộc” – một lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Nguồn tin từ Sở Nội vụ Đắk Lắk cho hay, vừa qua thực hiện thanh tra liên quan đến công tác cán bộ trên địa bàn, Thanh tra Sở Nội vụ phát hiện nhiều trường hợp công chức, viên chức trên địa bàn thiếu hồ sơ bằng cấp.

Trong các cơ quan, đơn vị bị phát hiện sử dụng bằng cấp không hợp lệ, nổi lên là nhiều trường hợp đang công tác trong ngành y tế.

“Chúng tôi phát hiện hàng chục trường hợp cán bộ, người lao động ở ngành y tế Đắk Lắk không có bằng cấp 3” – nguồn tin nói và cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó đã đề nghị cung cấp hồ sơ một số trường hợp nghi vấn để mở rộng điều tra” – nguồn tin từ Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Bắt giam nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả

H.L |

Cơ quan điều tra vừa khởi tố chủ tịch xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp giả trong quá trình công tác.

Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Hữu Long |

Chủ tịch xã Ea Pô bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jut lại cử chính ông Chủ tịch xã đi xác minh nguồn gốc bằng cấp của chính mình!?

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Bắt giam nguyên chủ tịch xã dùng bằng giả

H.L |

Cơ quan điều tra vừa khởi tố chủ tịch xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp giả trong quá trình công tác.

Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Hữu Long |

Chủ tịch xã Ea Pô bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jut lại cử chính ông Chủ tịch xã đi xác minh nguồn gốc bằng cấp của chính mình!?