Điều tra làm rõ vụ mạo danh văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn

An Trịnh |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông báo về việc gần đây trên mạng xã hội xuất hiện văn bản giả danh UBND tỉnh thông báo về việc tạm dừng khởi động dự án mới trên địa bàn.

Chiều ngày 20.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Hùng Trường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn xác nhận, những ngày gần đây đúng là có xuất hiện một văn bản mạo danh (giả) chỉ đạo dừng khởi công xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh".

"Hiện, Văn phòng UBND tỉnh đã có bài viết công khai, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác trước thông tin giả mạo này. Đồng thời UBND tỉnh cũng đề nghị cơ quan Công an, Sở Thông tin truyền thông tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc trên" - ông Trường nói.

Trước đó, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng lan truyền văn bản với nội dung: "Căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các ban quản lý đầu tư xây dựng trên toàn tỉnh tạm dừng tất cả các dự án chuẩn bị khởi động trong vòng 40 ngày kể từ ngày 30.6.2021".

"Tránh tập trung đông người để đảm bảo tập trung nguồn lực cho việc phòng chống vi rút viêm phổi COVID-19 trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của chính phủ, đề nghị các địa phương có dự án chuẩn bị khởi động mới tạm dừng các chương trình giải tỏa, di dời và tập trung đông người thực hiện tốt thông báo trên. Hàng ngày có các báo cáo cụ thể gửi về cho văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn để tiếp thu ý kiến chỉ đạo".

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ, các ban ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng phát đi thông điệp mong muốn người dân cảnh giác với thông tin giả mạo, tin xấu độc, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Sa Pa lập đoàn kiểm tra công trình tượng Nữ hoàng băng giá

An Trịnh |

Tượng mô phỏng một nhân trong phim vật hoạt hình của nước ngoài được xây dựng ở cơ sở lưu trú đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Thị xã Sa Pa đã thành lập đoàn kiểm tra giấy phép công trình này.

Một người đàn ông uống thuốc diệt cỏ tử vong tại Yên Bái

An Trịnh |

Người đàn ông sinh năm 1982, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tử vong sau khi uống thuốc diệt cỏ.

Khởi tố đối tượng trốn khu cách ly đi mua ma túy ở Lạng Sơn

Văn Đức |

Trong khi đang thực hiện cách ly tập trung để phòng chống COVID-19, 2 đối tượng vẫn trốn ra ngoài đi mua ma túy để sử dụng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sa Pa lập đoàn kiểm tra công trình tượng Nữ hoàng băng giá

An Trịnh |

Tượng mô phỏng một nhân trong phim vật hoạt hình của nước ngoài được xây dựng ở cơ sở lưu trú đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Thị xã Sa Pa đã thành lập đoàn kiểm tra giấy phép công trình này.

Một người đàn ông uống thuốc diệt cỏ tử vong tại Yên Bái

An Trịnh |

Người đàn ông sinh năm 1982, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tử vong sau khi uống thuốc diệt cỏ.

Khởi tố đối tượng trốn khu cách ly đi mua ma túy ở Lạng Sơn

Văn Đức |

Trong khi đang thực hiện cách ly tập trung để phòng chống COVID-19, 2 đối tượng vẫn trốn ra ngoài đi mua ma túy để sử dụng.