Ngày 15.2, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về việc dừng toàn bộ việc thi công đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà có tác động đến rừng và đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án 46 Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) dừng toàn bộ việc thi công đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà có tác động đến rừng và đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Trước đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng phát hiện Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu đã tự ý mở đường gây thiệt hại đến tài nguyên rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và chưa có quyết định cấp phép khai thác tận dụng lâm sản của cơ quan có thẩm quyền là không đúng quy định.

Việc thi công sẽ được triển khai cho đến khi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện công tác kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Sở NNPTNT tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khám nghiệm hiện trường việc tự ý mở đường trên rừng đặc dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý.
Theo một lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, trong vài ngày tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc phá rừng, tự ý mở đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà.
“Chúng tôi sẽ mời các cơ quan ban ngành để tổ chức khám nghiệm hiện trường liên quan đến việc tự ý mở đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà.
Qua nắm bắt thông tin ban đầu, chúng tôi được biết Ban Quản lý dự án 46 Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đúng là phá rừng làm đường nhưng không phải là để trục lợi cá nhân.
Riêng hồ sơ liên quan đến việc làm đường Trường Sơn Đông hiện Ban Quản lý dự án 46 cũng đã gửi ra Bộ NNPTNT để chờ phê duyệt cả rồi” - vị lãnh đạo Sở NNPNT tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm.

Không chỉ riêng Lâm Đồng mà chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 46 cũng tự ý san ủi phá rừng tại Đắk Lắk trong quá trình làm đường Trường Sơn Đông.
Cụ thể, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều phương tiện cơ giới đang san ủi trên diện tích hơn 15ha rừng đặc dụng thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (địa phận huyện Lắk) để làm đường Trường Sơn Đông. Tại hiện trường, chủ đầu tư dự án đã làm được 7km đường rừng. Thiệt hại cây rừng 100%.
Theo hồ sơ, Dự án đường Trường Sơn Đông có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 10.000 tỉ đồng (nguồn trái phiếu), chiều dài toàn tuyến 671km, quy mô chủ yếu đường cấp IV miền núi; bắt đầu từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và kết thúc ở Lâm Đồng. Ngoài giá trị về an ninh quốc phòng, tuyến đường này còn có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phòng chống thiên tai cho các vùng sâu, vùng xa.