Điều tiết xả lũ các hồ chứa lớn an toàn trong mùa mưa bão 2020

Khánh Vũ |

Mùa mưa bão đã bắt đầu, việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thuộc quy trình lên hồ trên lưu vực sông Hồng cần được triển khai khẩn trương nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngày 22.5, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) đã có văn bản gửi Bộ Công Thương và các thành phố yêu cầu phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trên lưu vực sông Hồng.

Để đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi các hồ xả lũ, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, hoạt động sản xuất của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa lũ 2020, Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) các tỉnh, thành phố tổ chức thông tin tuyên truyền về xả lũ (từ 15.6-15.9) về việc vận hành điều tiết xả lũ của hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực hạ du, ven sông;

Rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn khi các hồ chứa xả lũ, bao gồm: Hệ thống đê điều, đê bối, công trình đang thi công, lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, hoạt động khai thác khoáng sản, canh tác nông nghiệp…

Chỉ đạo rà soát phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, đặc biệt là các tuyến đê trọng điểm, xung yếu; dọn dẹp lòng hồ, giải tỏa các bến bãi trái phép gân cản trở dòng chảy trên lòng sông, bãi sông…

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chủ hồ tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn đạp, đảm bảo an toàn đối với công trình điều tiết và các trang thiết bị phục vận hành xả lũ, phát hiện kịp thời các sự cố, hư hỏng để xử lý.

Rà soát kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực nguy hiểm, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và nhân dân, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp…

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch chưa qua, lại lo thiên tai mưa bão

mai hoàng |

Chỉ sau 4 tháng tính từ ngày đầu tiên của năm 2020 cho đến ngày cuối cùng của tháng 4.2020, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người nhiễm bệnh. Cơn bão dịch bệnh chưa qua thì người dân cả nước lại không khỏi lo lắng trước những diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu với những dấu hiệu dường như đang báo hiệu một mùa mưa - bão - lũ đầy khốc liệt và phức tạp.

Phải hoàn thành sửa chữa gối cầu đường trên cao trước mùa mưa bão 2020

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản quyết định việc sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch gối cầu tại vị trí trụ T50 và T91 thuộc tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng khắc phục sạt lở đê biển trước mùa mưa bão

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng nắng nóng, xâm nhập mặn, hàng loạt tuyến đường đê biển Tây và giao thông tại Cà Mau đã bị sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo khắc phục ngay trước mùa mưa bão.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại dịch chưa qua, lại lo thiên tai mưa bão

mai hoàng |

Chỉ sau 4 tháng tính từ ngày đầu tiên của năm 2020 cho đến ngày cuối cùng của tháng 4.2020, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người nhiễm bệnh. Cơn bão dịch bệnh chưa qua thì người dân cả nước lại không khỏi lo lắng trước những diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu với những dấu hiệu dường như đang báo hiệu một mùa mưa - bão - lũ đầy khốc liệt và phức tạp.

Phải hoàn thành sửa chữa gối cầu đường trên cao trước mùa mưa bão 2020

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản quyết định việc sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch gối cầu tại vị trí trụ T50 và T91 thuộc tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng khắc phục sạt lở đê biển trước mùa mưa bão

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng nắng nóng, xâm nhập mặn, hàng loạt tuyến đường đê biển Tây và giao thông tại Cà Mau đã bị sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo khắc phục ngay trước mùa mưa bão.