Điều kiện hành khách được bay đã được nới lỏng

Minh An |

Hành khách đi từ TP.HCM đến các tỉnh yêu cầu tiêm 2 mũi vaccine, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay có vẻ không có giá trị bởi khi về các tỉnh lại dương tính, lây nhiễm cho cộng đồng. Những nới lỏng của Bộ Giao thông Vận tải có phù hợp?

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc và thực hiện cho giai đoạn từ ngày 21.10.2021 đến hết ngày 30.11.2021; sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Theo đó, trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ: Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay;

Trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện: Người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; Người có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; Người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Nhiều ý kiến cho rằng, những người đi từ TP.HCM đến các tỉnh yêu cầu tiêm 2 mũi vaccine, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay có vẻ không có giá trị bởi khi về các tỉnh lại dương tính, lây nhiễm cho cộng đồng.

Với hàng không, tỉ lệ chuyến bay đã thực hiện còn thấp (49%) do nhiều chuyến bay số lượng khách đặt chỗ rất thấp, thậm chí không có khách. Tỉ lệ tiêm đủ liều vaccine tại các địa phương ngoài Hà Nội, TP.HCM còn thấp, nhiều nhóm gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine nên không thể di chuyển dù có nhu cầu do người thân (con) không đáp ứng điều kiện.

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội: Test cũng không đảm bảo phát hiện toàn bộ F0. Nhưng chỉ những người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 mới được đi máy bay thì rất nhiều đối tượng sẽ không được đi. Ngay cả những người đã tiêm đủ liều vaccine thì vẫn có thể nhiễm bệnh.

Quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải là phù hợp với mục tiêu sống an toàn cùng COVID-19. Mình phải cho người dân đi lại có kiểm soát và phải kiểm soát bằng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Giảm thiểu chứ không phải loại bỏ nguy cơ. Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh thấp nhất, thêm tuân thủ nghiêm 5K kèm theo kiểm soát ho, sốt là có thể đi máy bay rồi; Khi về theo dõi y tế tại nhà là có thể giảm thiểu nguy cơ lan truyền dịch ra cộng đồng. Quan trọng là ý thức tuân thủ và giám sát thực thì của xã hội, cơ quan chức năng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Hành khách bay đến Hải Phòng không phải cách ly tập trung

Mai Dung |

Ngày 11.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 7611/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi khi mở lại chuyến bay thương mại nội địa.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.

Đà Nẵng thông tin về quy định phòng dịch COVID-19 với hành khách bay

THUỲ TRANG |

Chiều 10.10, UBND TP.Đà Nẵng đã thông tin về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách trên các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hành khách bay đến Hải Phòng không phải cách ly tập trung

Mai Dung |

Ngày 11.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 7611/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi khi mở lại chuyến bay thương mại nội địa.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.

Đà Nẵng thông tin về quy định phòng dịch COVID-19 với hành khách bay

THUỲ TRANG |

Chiều 10.10, UBND TP.Đà Nẵng đã thông tin về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách trên các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.