Điều kiện để người lao động, cán bộ, công chức được hưởng lương hưu

Quỳnh Chi |

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01.01.2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành.

Tại Khoản 1, Điều 54 quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Người lao động, cán bộ, công chức khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (trước đây là 60 tuổi với nam; 55 tuổi với nữ).

- Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01.01.2021.

(Trước đây nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (trước đây từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi).

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”).

Bên cạnh đó, tại Khoản 2, Điều 55 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% (trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).

- Nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Thêm lựa chọn cho NLĐ

Quế Chi |

“Điều cần quan tâm là thời điểm được hưởng lương hưu, mức được hưởng bao nhiêu để hài hoà quan hệ hai bên. Người lao động ai cũng muốn được hưởng lương hưu cao, nhưng quỹ bảo hiểm xã hội cũng phải tính toán cho hợp lý”.

Công nhân nói về việc đóng BHXH ít nhất 15 năm để hưởng lương hưu

Minh Phương |

Trước thông tin Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có dự thảo đề xuất điều chỉnh số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu (giảm từ 20 năm xuống 15 năm), công nhân làm việc tại các công ty đã đưa nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Đề xuất phải đợi hết tuổi lao động mới được hưởng BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất phải đợi hết tuổi lao động mới được hưởng BHXH 1 lần.

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là chính sách tốt

Nam Dương |

Nhiều người lao động, cán bộ công đoàn đánh giá đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu là chính sách tốt.

Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Linh hoạt lợi ích cho NLĐ

Mai Dung |

Trước đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu, đại diện công đoàn và người lao động đều cho rằng, đây là giải pháp hiệu quả tạo điều kiện để lao động có số năm tham gia BHXH thấp được hưởng quyền lợi.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Thêm lựa chọn cho NLĐ

Quế Chi |

“Điều cần quan tâm là thời điểm được hưởng lương hưu, mức được hưởng bao nhiêu để hài hoà quan hệ hai bên. Người lao động ai cũng muốn được hưởng lương hưu cao, nhưng quỹ bảo hiểm xã hội cũng phải tính toán cho hợp lý”.

Công nhân nói về việc đóng BHXH ít nhất 15 năm để hưởng lương hưu

Minh Phương |

Trước thông tin Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có dự thảo đề xuất điều chỉnh số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu (giảm từ 20 năm xuống 15 năm), công nhân làm việc tại các công ty đã đưa nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Đề xuất phải đợi hết tuổi lao động mới được hưởng BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất phải đợi hết tuổi lao động mới được hưởng BHXH 1 lần.

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là chính sách tốt

Nam Dương |

Nhiều người lao động, cán bộ công đoàn đánh giá đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu là chính sách tốt.

Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Linh hoạt lợi ích cho NLĐ

Mai Dung |

Trước đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu, đại diện công đoàn và người lao động đều cho rằng, đây là giải pháp hiệu quả tạo điều kiện để lao động có số năm tham gia BHXH thấp được hưởng quyền lợi.