Điều kiện để được lưu thông và sản xuất trong tình hình mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nên quy định về lưu thông được nới lỏng. Đáng chú ý, cho phép người lao động và doanh nghiệp chủ động hơn trong lưu thông và kế hoạch sản xuất.

Ngày 4.10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đã có hướng dẫn cho sở, ngành và các địa phương để quản lý và tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được lưu thông, sản xuất trong tình hình mới.

Về phạm vi lưu thông, căn cứ theo tình hình dịch bệnh COVID-19, tạm thời phân chia các vùng dịch tễ của Bình Dương thành 3 cấp độ. Vùng 1 (Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên), vùng 2 (Thủ Dầu Một và Bến Cát), vùng 3 (Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Dầu Tiếng).

Người dân ở vùng 1 muốn đến vùng 2 và vùng 3 phải đảm bảo đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày,  hoặc F0 đã điều trị khỏi bệnh hoàn thành cách ly. Ngoài ra, Sở Y tế Bình Dương vẫn quy định phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Người dân vùng 2, vùng 3 đã tiêm vaccine và khỏi bệnh hoàn thành cách ly gần như đã được lưu thông bình thường, hiện nay các chốt kiểm soát đã gỡ bỏ, người dân được lưu thông khi thực hiện các công việc cần thiết và có lý do chính đáng.

Người dân và doanh nghiệp được chủ động hơn khi lưu thông.
Người dân và doanh nghiệp được chủ động hơn khi lưu thông.

Trong khi đó, những người chưa tiêm vaccine và người có nguy cơ cao (dưới 12 tuổi và trên 65 tuổi, người có bệnh nền) bị hạn chế ra đường.

Người dân được lưu thông để mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, khám chữa bệnh. Thực hiện các hoạt động được địa phương cho phép như: Vận chuyển hàng hóa thiết yếu, giao hàng, dịch vụ bưu chính, viễn thông, năng lượng, vệ sinh đô thị, tham gia sản xuất kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp để được tổ chức sản xuất, kinh doanh phải có phương án phòng chống dịch COVID-19, phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 gửi cho Ban Quản lý KCN hoặc chính quyền địa phương.

Doanh nghiệp được tổ chức xét nghiệm và cấp chứng nhận âm tính cho người lao động làm căn cứ lưu thông.
Doanh nghiệp được tổ chức xét nghiệm và cấp chứng nhận âm tính cho người lao động làm căn cứ lưu thông.

Đối với người lao động, trước khi vào doanh nghiệp phải xét nghiệm sàng lọc ít nhất 2 lần. Trong quá trình sản xuất thực hiện 5K và xét nghiệm 2 lần/tuần. Đối với doanh nghiệp ở vùng 3 thì chỉ cần xét nghiệm cho 20% lao động, những người tiếp xúc nhiều thì xét nghiệm toàn bộ và một tuần 2 lần.

Đáng chú ý, trong quy định mới này Sở Y tế cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm và được cấp giấy xét nghiệm âm tính cho người lao động làm căn cứ khi lưu thông. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về quá trình thực hiện.

Quy định mới này đã linh động hơn rất nhiều so với trước đây, giúp cho người lao động và doanh nghiệp giảm được rất nhiều chi phí trong phòng dịch. Bên cạnh đó, chủ động lưu thông và xây dựng kế hoạch sản xuất. Khi người lao động "3 tại chỗ" muốn về nơi ở, doanh nghiệp có thể test nhanh dựa trên kết quả để ra khu dân cư.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân về quê: Chúng tôi về tránh dịch ít hôm sẽ trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động quê ở các tỉnh miền Tây đến Bình Dương mưu sinh gặp thời điểm dịch bệnh gặp vô vàn khó khăn. Họ đã cố gắng bám trụ nhưng "bất đắc dĩ" phải trở về quê, hẹn khi hết dịch cuộc sống ổn sẽ trở lại Bình Dương.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Sớm chốt phương án lưu thông giữa Bình Dương với các tỉnh giáp ranh

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã nới lỏng việc lưu thông nội tỉnh, tuy nhiên về lưu thông liên tỉnh với các địa bàn giáp ranh thì chưa có quy định cụ thể. Các sở ngành sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sớm có quy định về việc lưu thông.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công nhân về quê: Chúng tôi về tránh dịch ít hôm sẽ trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động quê ở các tỉnh miền Tây đến Bình Dương mưu sinh gặp thời điểm dịch bệnh gặp vô vàn khó khăn. Họ đã cố gắng bám trụ nhưng "bất đắc dĩ" phải trở về quê, hẹn khi hết dịch cuộc sống ổn sẽ trở lại Bình Dương.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Sớm chốt phương án lưu thông giữa Bình Dương với các tỉnh giáp ranh

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã nới lỏng việc lưu thông nội tỉnh, tuy nhiên về lưu thông liên tỉnh với các địa bàn giáp ranh thì chưa có quy định cụ thể. Các sở ngành sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sớm có quy định về việc lưu thông.