Điều kì lạ về loại sinh vật như tà áo dài trên biển Phú Quý

Mi Vân (dịch National Geographic) |

Một sinh vật kì lạ như tà áo dài bay phấp phới ở biển Phú Quý (Bình Thuận) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sinh vật kì lạ này vốn sống ở tầng giữa của đại dương. Chiều dài của con cái có thể to như một người trưởng thành gần 2m còn con đực có kích thước chỉ bé bằng quả óc chó.

Một con vật kỳ lạ, thân như tà áo dài, đầu có hòn bi, xuất hiện ở vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) khiến nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang, cầu mong điều tốt đẹp theo tín ngưỡng người dân vùng biển. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng đây chính là loài bạch tuộc chăn.

Con đực dài 2,4cm, con cái dài... 1,8m

Một cặp bạch tuộc chăn là cặp đôi kì lạ nhất thế giới. Điều khiến người ta giật mình là sự khác biệt về kích thước: Con đực có kích thước bằng một quả óc chó nhỏ, chiều dài chỉ khoảng 2,4 cm nhưng con cái có thể dài tới khoảng 1m8 và nặng tới 10 kg. Trọng lượng của con cái có thể nặng gấp 40.000 lần và kích thước lớn hơn 100 lần so với con đực.

Cận cảnh một con bạch tuộc chăn. Ảnh AutrilianGeographic
Cận cảnh một con bạch tuộc chăn. Ảnh AutrilianGeographic

Đó là một trong những khác biệt lớn nhất về kích thước giữa nam và nữ, được gọi là lưỡng hình kích thước giới tính trong vương quốc động vật.

Tại sao sự chênh lệch quá lớn đến vậy giữa con đực và con cái bạch tuộc chăn? Theo các nhà nghiên cứu, nhiều khả năng do con đực dồn năng lượng vào việc tìm kiếm con cái nên không phát triển.

Thêm một dấu hiệu nhận biết nữa, chỉ có con đực mới có dải chăn màu hồng. Trong số dải chăn, con đực có năm dải màu xanh và con cái có bốn dải màu xanh.

Đặc điểm sinh sản kì lạ

Trong quá trình giao phối, một cánh tay của bạch tuộc chăn đực nhỏ xíu sẽ bị tách ra và được con cái giữ trong khoang áo choàng cho đến khi quá trình thụ tinh hoàn thành.

Một con bạch tuộc có thể đẻ tới 100.000 trứng. Sau mỗi lần giao phối, con cái lấy tinh trùng của con đực phun bên ngoài bó trứng.

“Vũ khí” bí mật

Bạch tuộc chăn có khả năng miễn dịch với những cú châm chích của loài sứa cực kỳ nguy hiểm.

Bạch tuộc chăn thường trải rộng lớp màng giữa các cánh tay để tạo thành chiếc đuôi khổng lồ khiến chúng trở nên to lớn hơn. Điều này có thể làm động vật săn mồi hoảng sợ mà bỏ đi.

Một con bạch tuộc chăn ở dưới đại dương. Ảnh Printerest
Một con bạch tuộc chăn ở dưới đại dương. Ảnh Printerest

Trong những tình huống nguy hiểm, bạch tuộc chăn có thể tháo rời những chiếc chăn của mình để trốn thoát. Đó là lý do vì sao một số thợ lặn nhìn thấy những tấm màng lơ lửng dưới biển nhưng không hề có bạch tuộc bên trong.

Những con bạch tuộc chăn sống ở trong vùng biển đại dương mở ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Bạch tuộc chăn sống ở tầng biển giữa.

Mi Vân (dịch National Geographic)
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý

Thế Anh |

Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý; Nhà trường lên tiếng về vụ bảo vệ trường học bị tố sàm sỡ nữ sinh; HLV Park Hang-seo loại 9 cầu thủ... là những thông tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Con vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý là sinh vật kỳ dị cực hiếm trên thế giới

Bích Hà |

Con vật lạ giống như tà áo dài ở Phú Quý (Bình Thuận) được nhiều người cho rằng rất giống loài bạch tuộc chăn hiếm gặp trên thế giới.

Video: Cận cảnh con vật lạ như tà áo dài xuất hiện trên biển Phú Quý

Nhiệt Băng |

Một con vật kỳ lạ, thân như tà áo dài, đầu có hòn bi, xuất hiện ở vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) khiến nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang, cầu mong điều tốt đẹp theo tín ngưỡng người dân vùng biển. Đây có thể là "Tuộc Cầu Vồng", theo người dân vùng biển. Con vật này sống tầng đáy và rất hiếm gặp. Một số ngư dân khác lại cho biết, đây có thể là "Mực Ông". Còn theo ngư dân thường xuyên đánh bắt cá ở biển Phú Quý thì lâu lâu, họ gặp một con vật tương tự và nó chạy rất nhanh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nóng nhất 24h: Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý

Thế Anh |

Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý; Nhà trường lên tiếng về vụ bảo vệ trường học bị tố sàm sỡ nữ sinh; HLV Park Hang-seo loại 9 cầu thủ... là những thông tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Con vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý là sinh vật kỳ dị cực hiếm trên thế giới

Bích Hà |

Con vật lạ giống như tà áo dài ở Phú Quý (Bình Thuận) được nhiều người cho rằng rất giống loài bạch tuộc chăn hiếm gặp trên thế giới.

Video: Cận cảnh con vật lạ như tà áo dài xuất hiện trên biển Phú Quý

Nhiệt Băng |

Một con vật kỳ lạ, thân như tà áo dài, đầu có hòn bi, xuất hiện ở vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) khiến nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang, cầu mong điều tốt đẹp theo tín ngưỡng người dân vùng biển. Đây có thể là "Tuộc Cầu Vồng", theo người dân vùng biển. Con vật này sống tầng đáy và rất hiếm gặp. Một số ngư dân khác lại cho biết, đây có thể là "Mực Ông". Còn theo ngư dân thường xuyên đánh bắt cá ở biển Phú Quý thì lâu lâu, họ gặp một con vật tương tự và nó chạy rất nhanh.