Điều gấp xe bus cho các chốt phòng dịch trú mưa lớn trong đêm, lãnh đạo Hà Tĩnh "ghi điểm"

TRẦN TUẤN |

Đêm qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh có mưa to, gió lớn, nhiều nhà rạp, lán nguy cơ bị hất đổ. Trước tình hình này, tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hàng chục xe bus chạy đến điểm chốt làm nơi trú mưa cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sáng tạo này được nhiều người ủng hộ, đánh giá cao.

Sáng nay, (13.6), trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết, đêm qua trước tình hình mưa to, gió lớn, nhận được chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh, mà cụ thể là chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Sở đã chỉ đạo Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh điều 28 xe buýt đến các điểm chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 để lực lượng canh gác có chỗ trú mưa.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị lãnh đạo các huyện, thị làm việc với các nhà xe trên địa bàn mình, sẵn sàng hỗ trợ, làm nơi trú mưa cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các điểm chốt.

Xe bus của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh được điều đến điểm trực chốt phòng dịch cho lực lượng trực chốt trú mưa. Ảnh: TT.
Xe bus của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh được điều đến điểm trực chốt phòng dịch cho lực lượng trực chốt trú mưa. Ảnh: TT.
Xe bus giúp lực lượng chốt trú mưa có nơi trú ẩn. Ảnh: TT.
Xe bus giúp lực lượng chốt phòng dịch có nơi trú ẩn trước tình hình mưa to, gió lớn. Ảnh: TT.

Sau đó, huyện Thạch Hà cũng đã huy động được 6 xe bus và 4 xe tải thùng kín đến các điểm chốt phòng dịch để cho lực lượng trực chốt trú mưa. Huyện Lộc Hà và huyện Hương Sơn cũng huy động được 12 xe bus và xe tải cho các chốt chống dịch.

Sự việc huy động xe bus làm nơi trú mưa cho lực lượng trực chốt được cộng đồng xã hội đánh giá cao, xem đây là một sáng tạo đặc biệt của Hà Tĩnh. Bởi thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đang dừng vận tải công cộng để phòng dịch. Do vậy, ý tưởng và chỉ đạo đó nhận được sự ủng hộ lớn từ doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe bus, cũng như xe vận tải hành khách tư nhân khác trên địa bàn.

Hình ảnh lực lượng công an trực chốt phòng dịch rất vất vả, nước mưa ngập vào lán, bạt. Ảnh: TT.
Hình ảnh lực lượng công an trực chốt phòng dịch rất vất vả, nước mưa ngập vào lán, bạt. Ảnh: TT.
Còn đây là hình ảnh cán bộ trực chốt có nơi nghỉ ngơi trên xe tải thùng được huy động đến. Ảnh: TT.
Còn đây là hình ảnh cán bộ trực chốt có nơi nghỉ ngơi trên xe tải thùng được huy động đến. Ảnh: TT.
Ghế ngồi của hành khách được linh hoạt biến thành giường nghỉ ngơi cho lực lượng trực chốt. Ảnh: TT.
Ghế ngồi của hành khách được linh hoạt biến thành giường nghỉ ngơi cho lực lượng trực chốt. Ảnh: TT.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về ý tưởng điều xe bus nêu trên, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chia sẻ:

“Xuất phát từ thực tế mưa to gió lớn như thế, anh em trực chốt rất vất vả, trên mạng xã hội nhiều người cũng đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, cũng có nhiều anh em có đề xuất lên. Nhưng lãnh đạo tỉnh thấy phương án điều xe bus là khả thi và phù hợp nhất nên quyết định chọn xe bus.

Điều rất mừng là khi giao Sở Giao thông vận tải đặt vấn đề đã được lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có xe đồng tình cao. Rất cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh nhà trong phòng chống dịch COVID-19”.

Trước đó, thấy lực lượng trực chốt phòng dịch vất vả vì nắng nóng, nhiều mạnh thường quân Hà Tĩnh chuyên làm dịch vụ dựng rạp đám cưới đã đưa rạp đến dựng để giúp lực lượng trực chốt tránh nắng. Tuy nhiên, khi gặp mưa to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 2 vào đêm qua, nhiều nhà rạp bị gió hất, mưa tạt vào nên tỉnh Hà Tĩnh đã huy động xe bus đến giúp các điểm trực chốt có nơi trú ẩn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân dương tính SARS-CoV-2 đi xe bus, xe khách từ Hà Nội về Phú Thọ

Thùy Linh |

Trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Phú Thọ là L.T.K.D. (giới tính: nữ, sinh năm 1995, ở Khu 2, xã Kim Đức, Việt Trì) là công nhân Công Ty TNHH Công Nghệ Namuga Phú Thọ, KCN Thuỵ Vân, TP Việt Trì.

Va chạm với xe bus, nam sinh lớp 10 ở Sơn La bị thương nặng

Vân Tiến |

Sau cú va chạm với chiếc xe bus đi ngược chiều trên Quốc lộ 4G ở Sơn La, nam sinh điều khiển xe máy bị thương nặng.

Tìm người đi xe bus 74 Hòa Lạc- Mỹ Đình vì liên quan ca bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Tối 31.1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 33 đề nghị những người đến các địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 dưới đây phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công nhân dương tính SARS-CoV-2 đi xe bus, xe khách từ Hà Nội về Phú Thọ

Thùy Linh |

Trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Phú Thọ là L.T.K.D. (giới tính: nữ, sinh năm 1995, ở Khu 2, xã Kim Đức, Việt Trì) là công nhân Công Ty TNHH Công Nghệ Namuga Phú Thọ, KCN Thuỵ Vân, TP Việt Trì.

Va chạm với xe bus, nam sinh lớp 10 ở Sơn La bị thương nặng

Vân Tiến |

Sau cú va chạm với chiếc xe bus đi ngược chiều trên Quốc lộ 4G ở Sơn La, nam sinh điều khiển xe máy bị thương nặng.

Tìm người đi xe bus 74 Hòa Lạc- Mỹ Đình vì liên quan ca bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Tối 31.1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 33 đề nghị những người đến các địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 dưới đây phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.