Điều động 29 chuyến tàu chở hàng ngàn hành khách ra đảo Lý Sơn trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Danh Nghĩa |

Trong ngày nghỉ đầu tiên kỳ nghỉ 30.4 và mùng 1.5, đã có 29 chuyến tàu cao tốc và siêu tốc được điều động để chở 3.623 hành khách ra đảo Lý Sơn, tăng 23 chuyến tàu so với ngày thường.

Sáng sớm 28.4, hàng ngàn du khách có mặt tại cảng Sa Kỳ để làm thủ tục nhận vé và đăng ký mua vé tàu ra đảo Lý Sơn. Trước nhu cầu ra đảo Lý Sơn thăm quan, nghỉ dưỡng tăng cao đột biến,

Ban quản lý cảng Lý Sơn đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tăng cường phiên chuyến để chở toàn bộ hành khách ra đảo, với phương châm không để du khách nào xuống cảng Sa Kỳ mà không ra được đảo Lý Sơn.

Ngoài các phương tiện tàu cao tốc chạy phiên chuyến được tăng cường theo lịch, 5 phương tiện tàu siêu tốc cũng đăng ký chạy hợp đồng trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách. 

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn, cho biết, đến 16h30 ngày 28.4, đã có 29 chuyến tàu chở 3.623 hành khách ra đảo, các chuyến tàu cao tốc, siêu tốc sẽ được tăng cường xuyên suốt trong dịp lễ này để đảm bảo chở toàn bộ khách du lịch có nhu cầu ra đảo Lý Sơn thăm quan.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị chức năng ở hai đầu bến cảng Sa Kỳ và Lý Sơn đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, góp phần an toàn cho du khách hành hương về quê hương các nghĩa sĩ Hoàng Sa.

Lượng khách ra đảo tăng đột biến, các dịch vụ lưu trú trên đảo trong tình trạng kín phòng, các phương tiện ôtô, xe máy cũng được du khách thuê trọn gói.

Huyện Lý Sơn đã bố trí nhân viên tại các điểm danh thắng, di tích lịch sử văn hóa tâm linh để hướng dẫn du khách thăm quan cảnh đẹp thiên nhiên, và tìm hiểu nét đẹp văn hóa tâm linh trên đảo, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng..., nhằm ngăn chặn tình trạng chặt chém du khách trong dịp lễ này.

Danh Nghĩa
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.