Điều chuyển công tác Chánh Thanh tra bị tố “bảo kê” xe quá tải tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Ông Trần Đăng Hải - Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội được điều chuyển về làm Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở này từ ngày 1.3.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Đơn vị này vừa có quyết định điều chuyển công tác một số cán bộ các phòng ban của sở nhằm đảm bảo yêu cầu công tác.

Theo đó, ông Trần Đăng Hải - Chánh Thanh tra Sở GTVT (người từng bị tố “bảo kê” xe quá tải) - về làm Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở này.

Ông Trần Nhật Quang – Chánh Văn phòng Sở GTVT Hà Nội được luân chuyển về thay ông Trần Đăng Hải làm Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính của Sở GTVT - ông Trần Hữu Bảo sẽ thay ông Trần Nhật Quang làm Chánh Văn phòng Sở GTVT.

Các quyết định nhân sự của Sở GTVT Hà Nội nêu trên đều có hiệu lực từ ngày 1.3.2018. Trong thời gian này, các nhân sự trên đang chuẩn bị công việc để bàn giao cho người kế nhiệm.

Trước đó, tháng 12.2017, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở GTVT Hà Nội về việc tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Đội trưởng và ông Trần Thanh Bình – nhân viên công tác tại Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân thuộc Thanh tra Sở GTVT.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị trên, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã ký quyết định thành lập tổ xác minh thụ lý, giải quyết đơn thư tố cáo Chánh thanh tra Sở Trần Đăng Hải có dấu hiệu “bảo kê” xe quá khổ, quá tải.

Sau khi nhận được báo cáo của Sở GTVT, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra, kết luận, xử lý đơn theo quy định của pháp luật, báo cáo thành phố kết quả thực hiện.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Công an tiếp nhận vụ Chánh thanh Sở GTVT bị 'tố' bảo kê

Theo Zing |

Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho Công an Hà Nội.

Hà Nội xác minh thông tin Thanh tra Sở Giao thông bảo kê xe quá tải

Theo VnExpress |

Sở Giao thông Hà Nội đã làm việc với người đứng đơn tố cáo, đồng thời thành lập tổ công tác để xác minh.

Xét xử 7 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê”

TRẦN LƯU |

Sáng nay (21.6), TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ 7 cán bộ thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an tiếp nhận vụ Chánh thanh Sở GTVT bị 'tố' bảo kê

Theo Zing |

Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho Công an Hà Nội.

Hà Nội xác minh thông tin Thanh tra Sở Giao thông bảo kê xe quá tải

Theo VnExpress |

Sở Giao thông Hà Nội đã làm việc với người đứng đơn tố cáo, đồng thời thành lập tổ công tác để xác minh.

Xét xử 7 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê”

TRẦN LƯU |

Sáng nay (21.6), TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ 7 cán bộ thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng.