Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ, công chức cấp phường, xã, thị trấn tại TPHCM

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học, trên đại học công tác tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM sẽ được hưởng chế độ trợ cấp khuyến khích trung bình hơn 1 triệu đồng/tháng.

Trước thực tế công việc quá tải nhưng thu nhập thấp, nhiều cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các phường, xã tại TPHCM đã nghỉ việc hàng loạt. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, trên đại học công tác tại phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia công tác giữ các chức danh Trưởng tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.

 
Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại TPHCM đang làm việc với áp lực công việc lớn nhưng thu nhập còn thấp. Ảnh: PN

Theo đó, thành phố điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học công tác tại phường, xã, thị trấn là 1 triệu đồng/người/tháng; Mức trợ cấp khuyến khích đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có trình độ trên đại học công tác tại phường, xã, thị trấn là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài tiền trợ cấp khuyến khích nêu trên, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn còn được hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn điều chỉnh trợ cấp trách nhiệm đối với cán bộ hưu trí tham gia công tác giữ các chức danh Trưởng các tổ chức Chính trị - Xã hội phường, xã, thị trấn. Nâng khoản trợ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ hưu trí này từ mức 50.000 đồng/người/tháng lên 200.000 đồng/người/tháng.

Theo thống kê, từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.6.2022, Thành phố có 6.177 người nghỉ việc, trong đó, có 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức.

Nguyên nhân chính dẫn đến công chức thôi việc chủ yếu xoay quanh chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và áp lực công việc.

Mặc dù, ngoài tiền lương theo quy định hiện hành, công chức ở TPHCM còn được chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng quý nhưng tỉ lệ nghỉ việc vẫn chưa được kéo giảm.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: "Mình cảm thấy quá tải!"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực, số cán bộ phân bổ cho phường chỉ còn hơn 30 người. Với số cán bộ, công chức ít nhưng công việc nhiều đã tạo nên áp lực cho cán bộ, công chức phường, nhiều cán bộ cảm thấy quá tải.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Nên phân bổ cán bộ theo mật độ dân số

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thời gian qua, tại các phường/xã ở TPHCM có nhiều cán bộ nghỉ việc vì áp lực công việc lớn. Trước áp lực của cán bộ, công chức, nhiều phường đề xuất nên lấy mật độ dân số làm tiêu chí hàng đầu để phân bổ cán bộ cho các phường.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Do chỉ tiêu biên chế cào bằng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhiều cán bộ phường đã nghỉ việc chỉ ra một nghịch lý là một phường rộng 5 - 6km2 nhưng chỉ tiêu biên chế được phân bổ bằng một phường quy mô 1 - 2km. Điều này đã dẫn đến sự bất cập trong đội ngũ cán bộ công chức tại các phường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: "Mình cảm thấy quá tải!"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực, số cán bộ phân bổ cho phường chỉ còn hơn 30 người. Với số cán bộ, công chức ít nhưng công việc nhiều đã tạo nên áp lực cho cán bộ, công chức phường, nhiều cán bộ cảm thấy quá tải.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Nên phân bổ cán bộ theo mật độ dân số

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thời gian qua, tại các phường/xã ở TPHCM có nhiều cán bộ nghỉ việc vì áp lực công việc lớn. Trước áp lực của cán bộ, công chức, nhiều phường đề xuất nên lấy mật độ dân số làm tiêu chí hàng đầu để phân bổ cán bộ cho các phường.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Do chỉ tiêu biên chế cào bằng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhiều cán bộ phường đã nghỉ việc chỉ ra một nghịch lý là một phường rộng 5 - 6km2 nhưng chỉ tiêu biên chế được phân bổ bằng một phường quy mô 1 - 2km. Điều này đã dẫn đến sự bất cập trong đội ngũ cán bộ công chức tại các phường.