Điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

A.C |

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15.6 - 15.8 hằng năm.

Các năm trước đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ dừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để bảo dưỡng, tu bổ từ ngày 4.9 - 4.12.

Hoạt động bảo dưỡng, tu bổ Lăng Chủ tịch và Đài tưởng niệm diễn ra hằng năm, thường sau dịp Quốc khánh, kéo dài hai đến ba tháng. Thời gian này, các điểm tham quan trong khu di tích Phủ Chủ tịch như nhà sàn, ao cá, đường Xoài hay Bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón khách. 

A.C
TIN LIÊN QUAN

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày mai

BTS |

Sau 3 tháng tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác tu bổ định kỳ, đến nay Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ năm 2017.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng trong 3 tháng

Theo TTXVN |

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ.

Hà Nội: Chật kín người xếp hàng chờ vào Lăng viếng Bác

Vương Trần |

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, hàng nghìn người dân từ khắp các miền quê trong cả nước đổ về Hà Nội để mong được vào Lăng viếng Bác. Từ sáng sớm đến trưa 3.9, dòng người xếp hàng để chờ vào Lăng Bắc mỗi lúc một đông, có lúc dài hơn 1km.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày mai

BTS |

Sau 3 tháng tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác tu bổ định kỳ, đến nay Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ năm 2017.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng trong 3 tháng

Theo TTXVN |

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ.

Hà Nội: Chật kín người xếp hàng chờ vào Lăng viếng Bác

Vương Trần |

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, hàng nghìn người dân từ khắp các miền quê trong cả nước đổ về Hà Nội để mong được vào Lăng viếng Bác. Từ sáng sớm đến trưa 3.9, dòng người xếp hàng để chờ vào Lăng Bắc mỗi lúc một đông, có lúc dài hơn 1km.