Điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý gây bức xúc cho dân: Sẽ xử lý cán bộ vi phạm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Lãnh đạo UBND huyện Cư M'Gar yêu cầu cơ quan chức năng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan để xử lý theo quy định sau sự việc 74 hộ dân kiến nghị tập thể, yêu cầu huyện dừng việc điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý xảy ra tại tổ dân phố Toàn Thắng, thị trấn Ea Pốk.

Phải làm rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức nào

Sáng 20.4, tin từ UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin đã tổ chức cuộc họp gồm Thường trực Huyện ủy, HĐND, thành viên UBND huyện Cư M’gar để giải quyết đơn của 74 hộ dân kiến nghị gỡ bỏ quy hoạch cây xanh, trường học tại Tổ dân phố Toàn Thắng (thị trấn Ea Pốk).

Quang cảnh buổi họp: Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh buổi họp: Ảnh: Bảo Trung

Tại cuộc họp, ông Bùi Thanh Thịnh - Bí thư Đảng ủy cho hay, tại Tổ dân phố Toàn Thắng có cả trăm hộ dân đã có đất thổ cư và làm nhà ở. Nhiều năm qua, do vướng các quy hoạch nên quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, không được cấp phép xây dựng nhà, thế chấp vay vốn làm ăn, không yên tâm sinh sống.

Trong khi đó, quy hoạch cây xanh và trường học đã nhiều năm không triển khai, thị trấn không có nhu cầu xây trường học ở đó. Do đó, đề nghị sớm rà soát, kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh, bỏ quy hoạch khu cây xanh, trường học để người dân yên tâm sản xuất.

Đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Cư M'Gar đã đưa ra các phương án xử lý và đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực Tổ dân phố Toàn Thắng thành đất ở đô thị.

Tuy nhiên, vấn đề điều chỉnh quy hoạch cũng vấp phải các ý kiến trái chiều. Một số cá nhân cho rằng cần cẩn trọng, tính toán thật kỹ trước khi triển khai nhằm tránh làm sai luật.

Đặc biệt, có ý kiến còn cho rằng: "Cần phải thu hồi các sổ đỏ cấp đất thổ cư trái quy định và phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân chứ không thể lấy cái sai này để sửa cái sai khác".

Ông Lê Nam Cao - Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, khẳng định: "Đây không phải là vấn đề đơn giản, không thể giải quyết một sớm một chiều. Tôi yêu cầu các bộ phận chuyên môn xin hướng dẫn, chỉ đạo của các sở, ngành liên quan của tỉnh để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề.

Việc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cho phép người dân chuyển đổi sang đất thổ cư không đảm bảo các điều kiện (quy hoạch sử dụng đất là đất ở đô thị nhưng quy hoạch xây dựng lại cây xanh, trường học - PV) là trái quy định pháp luật, gây hậu quả lớn. Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan để xử lý theo quy định".

"Khao khát có nhà cho mẹ già"

Thực tế, theo tìm hiểu của PV, tại tổ dân phố Toàn Thằng (thị trấn Ea Pốk) vẫn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, khao khát có được căn nhà tử tế để an cư lạc nghiệp.

Ông Huỳnh Công Tuấn (54 tuổi, tổ dân phố Toàn Thắng) cho biết: "Tôi không có nhà ở nên tháng 10.2021 cùng với người thân dồn tiền mua 1 lô đất ngang 10m với giá 900 triệu đồng rồi chia đôi đất để làm 2 căn nhà. Sau đó, tôi đã nhiều lần lên thị trấn, huyện trình bày và xin được cấp giấy phép xây dựng nhà nhưng không được.

Gia đình tôi đã liều xây dựng, sắp hoàn thành thì thị trấn nhiều lần xuống lập biên bản, yêu cầu dừng thi công. Mẹ vợ tôi năm nay đã 92 tuổi, bà đã già yếu và đang phải ở trọ nên tôi muốn có một căn nhà để đưa bà về, lỡ bà có mất cũng khỏi ân hận".

Căn nhà ông Tuấn đang xây dở dang thì bị UBND thị trấn yêu cầu tạm dừng thi công. Ảnh: Bảo Trung
Căn nhà ông Tuấn đang xây dở dang thì bị UBND thị trấn yêu cầu tạm dừng thi công. Ảnh: Bảo Trung

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk - xác nhận: Địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý xây dựng. Người dân đã có đất thổ cư nhưng lên xin giấy phép xây dựng thì không được chấp nhận, người dân phản ứng rất nhiều. Đề nghị cơ quan chức năng UBND huyện trả lời người dân có được xây dựng nhà ở có thời hạn trong thời gian chờ đợi giải quyết để ổn định cuộc sống.

"Trường hợp của gia đình ông Huỳnh Công Tuấn là cấp thiết bởi họ đang ở nhà trọ, có mẹ già. Khi chúng tôi đề cập vướng mắc, họ khóc nói mẹ già sắp mất rồi, muốn có cái nhà về ở cho ấm cúng. Họ mua đất ở, bao nhiêu tiền đổ vào đó mà không được xây nhà thì rất thiệt thòi và kéo theo nhiều hệ luỵ" - bà Hồng nói trong cuộc họp với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện.

Như Lao Động đã thông tin, vừa có 74 hộ dân ở thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M'Gar) ký tên tập thể gửi đơn kiến nghị UBND huyện dừng quy hoạch đất bất hợp lý tại khu vực đang sinh sống để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đảo lộn cuộc sống của họ.

Năm 2009, cơ quan chức năng lập quy hoạch một phần tổ dân phố Toàn Thắng làm đất cây xanh, trường học. Lúc này, đã có đông dân cư xây dựng nhà cửa sinh sống nên người dân chờ dự án triển khai để xin tái định cư, ổn định cuộc sống.

Đến năm 2015, cơ quan chức năng đã quyết định gỡ bỏ quy hoạch treo này thành quy hoạch đất ở đô thị, cho phép người dân chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở. Người dân mượn tiền bạc xin chuyển đổi sang đất ở và được đồng ý.

Nhưng đến năm 2020, cơ quan chức năng lại lập quy hoạch khu vực này thành đất cây xanh, trường học. Cả trăm hộ dân đang sinh sống ổn định tiếp tục lo lắng, bất an.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2015 đến 2020, cơ quan chức năng đã điều chỉnh quy hoạch thành đất ở nhưng lại không điều chỉnh đồng bộ quy hoạch xây dựng nên người dân không xin được giấy phép xây dựng, phải xây dựng "chui" trên chính đất thổ cư của mình.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trụ điện gió ở Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy trong đêm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một trụ điện gió cao khoảng 120m ở địa bàn huyện Ea H'Leo vừa bất ngờ bốc cháy.

400 ha tan hoang chưa bắt hết thủ phạm, thêm 100 ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Vụ 400 ha rừng bị phá ở Đắk Lắk chưa bắt được hết những kẻ đứng đằng sau, nhưng lại vừa xảy ra thêm 2 vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Lắk với tổng diện tích thiệt gần 100ha.

Huyện điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý, hơn 70 hộ dân đâm đơn kiến nghị

BẢO TRUNG |

Có 74 hộ dân ở thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M'Gar) ký tên tập thể gửi đơn kiến nghị UBND huyện dừng quy hoạch đất bất hợp lý tại khu vực đang sinh sống để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đảo lộn cuộc sống của họ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trụ điện gió ở Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy trong đêm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một trụ điện gió cao khoảng 120m ở địa bàn huyện Ea H'Leo vừa bất ngờ bốc cháy.

400 ha tan hoang chưa bắt hết thủ phạm, thêm 100 ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Vụ 400 ha rừng bị phá ở Đắk Lắk chưa bắt được hết những kẻ đứng đằng sau, nhưng lại vừa xảy ra thêm 2 vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Lắk với tổng diện tích thiệt gần 100ha.

Huyện điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý, hơn 70 hộ dân đâm đơn kiến nghị

BẢO TRUNG |

Có 74 hộ dân ở thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M'Gar) ký tên tập thể gửi đơn kiến nghị UBND huyện dừng quy hoạch đất bất hợp lý tại khu vực đang sinh sống để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đảo lộn cuộc sống của họ.