Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường ở khu Bãi Trường thành phố Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 17.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm và đường nhánh, khu Bãi Trường xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

Dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm và đường nhánh (gọi tắt là dự án) ban đầu có tổng mức đầu tư 1.495 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện chậm hơn so với kế hoạch do kế hoạch đầu tư công trung hạn có khó khăn về vốn.

Qua đề xuất của UBND thành phố Phú Quốc, dự án có những điều chỉnh về nguồn vốn và thời gian thực hiện. Chủ đầu tư là UBND thành phố Phú Quốc, tổng mức dự án đầu tư điều chỉnh còn 1.312 tỉ đồng, giảm 183 tỉ đồng so với mức ban đầu. Trong đó, điều chỉnh nguồn vốn từ ngân sách Trung ương ban đầu là 1.495 tỉ đồng giảm còn 830 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh 275 tỉ đồng, ngân sách thành phố Phú Quốc 207 tỉ đồng. Quy mô đầu tư tổng chiều dài 8.783,24m chia 2 giai đoạn thực hiện, điều chỉnh thời gian dự án đến năm 2023.

Được biết đây là dự án thuộc nhóm B, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang là cấp quyết định chủ trương đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc là cấp quyết định đầu tư dự án. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương và đã được 100% các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công và công tác bầu cử

NGUYÊN ANH |

Trong số 8 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua có 3 Nghị quyết liên quan đến các dự án xây dựng trọng điểm của thành phố Phú Quốc.

Người đàn ông ở nhà thuê, mỗi ngày đi hút đinh ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn thế nhưng người đàn ông này vẫn đều đặn mỗi ngày chạy xe đi hút đinh, vật nhọn trên đường ở Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.

Giá tiêu giảm mạnh, dân Phú Quốc trăn trở giữ hay bỏ nghề truyền thống

NGUYÊN ANH - NGUYỄN BÌNH |

4 năm trở lại đây, người trồng tiêu trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đang phải đối mặt với tình trạng giá hạt tiêu giảm mạnh, diện tích trồng bị thu hẹp. Loại đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước này sẽ ra sao nếu người nông dân không còn mặn mà?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Kiên Giang: Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công và công tác bầu cử

NGUYÊN ANH |

Trong số 8 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua có 3 Nghị quyết liên quan đến các dự án xây dựng trọng điểm của thành phố Phú Quốc.

Người đàn ông ở nhà thuê, mỗi ngày đi hút đinh ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn thế nhưng người đàn ông này vẫn đều đặn mỗi ngày chạy xe đi hút đinh, vật nhọn trên đường ở Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.

Giá tiêu giảm mạnh, dân Phú Quốc trăn trở giữ hay bỏ nghề truyền thống

NGUYÊN ANH - NGUYỄN BÌNH |

4 năm trở lại đây, người trồng tiêu trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đang phải đối mặt với tình trạng giá hạt tiêu giảm mạnh, diện tích trồng bị thu hẹp. Loại đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước này sẽ ra sao nếu người nông dân không còn mặn mà?