Điều 400 người chữa cháy rừng trong đêm ở Hà Tĩnh nghi do có người đốt

TRẦN TUẤN |

Vụ cháy rừng xảy ra ở xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), chính quyền huyện Can Lộc đã huy động khoảng 400 người để chữa cháy.

Sáng 4.7, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, vào khoảng 24h đêm 3.7 xảy ra vụ cháy rừng thông và keo tại khu vực rú Bụt, gần chùa Bụt Sơn, thuộc thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Can Lộc đã điều động các lực lượng gồm Công an huyện, quân đội cùng lực lượng tại chỗ là cán bộ, dân quân, nhân dân xã Phú Lộc với khoảng 400 người tham gia chữa cháy.

Trong điều kiện trời tối, địa hình dốc cùng với gió lớn, thảm thực bì dày, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng công an, quân đội và nhân dân tham gia chữa cháy. Ảnh: CL.
Các lực lượng công an, quân đội và nhân dân tham gia chữa cháy. Ảnh: CL.

Đến khoảng 1h30 rạng sáng 4.7 thì đám cháy được dập tắt. Ước tính khoảng 1ha rừng bị cháy.

Theo ông Cường, vào thời điểm đó, theo nhận định ban đầu, đám cháy rất có thể do mâu thuẫn nên có người đã đốt. Diện tích rừng bị cháy là rừng giao khoán cho hộ gia đình trồng, chăm sóc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Vào mùa khô người dân ở Quảng Nam bắt đầu thu hoạch cây rừng trồng, phát đốt rẫy, gặp thời tiết nắng nóng kéo dài nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy rừng. Từ tháng 4 đến nay, Quảng Nam đã xảy ra khoảng 20 vụ cháy rừng, trong đó có nhiều vụ cháy rừng phòng hộ.

Liên tiếp cháy rừng ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Do diễn biến phức tạp của các vụ cháy rừng liên tiếp, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến hiện trường, lập sở chỉ huy tiền phương triển khai công tác chữa cháy rừng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng

PHÚC ĐẠT |

Rừng thông ở thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế, bốc cháy, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Vào mùa khô người dân ở Quảng Nam bắt đầu thu hoạch cây rừng trồng, phát đốt rẫy, gặp thời tiết nắng nóng kéo dài nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy rừng. Từ tháng 4 đến nay, Quảng Nam đã xảy ra khoảng 20 vụ cháy rừng, trong đó có nhiều vụ cháy rừng phòng hộ.

Liên tiếp cháy rừng ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Do diễn biến phức tạp của các vụ cháy rừng liên tiếp, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến hiện trường, lập sở chỉ huy tiền phương triển khai công tác chữa cháy rừng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng

PHÚC ĐẠT |

Rừng thông ở thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế, bốc cháy, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng.