Điều 3 ca nô chở hàng chục tấn gạo cứu đói cho “ốc đảo”” Đăk Pne

THANH TUẤN |

Công an tỉnh Kon Tum điều động 3 ca nô chở hàng chục tấn gạo cứu đói cho người dân “ốc đảo”” Đăk Pne.

Chiều nay 1.11, ông Lê Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, Kon Tum – cho biết, Công an tỉnh đã điều động 3 ca nô trực chiến để chuyên chở gạo, thuốc men, nước uống cứu trợ cho hơn 400 hộ dân đang bị cô lập, chia cắt.

Hàng chục tấn gạo, thuốc men vận chuyển qua sông cứu trợ cho người dân. Ảnh TA
Hàng chục tấn gạo, thuốc men vận chuyển qua sông cứu trợ cho người dân. Ảnh TA

Trước đó, bão số 9 đổ bộ vào đã cuốn trôi cầu sắt xã Đăk Pne, có chiều dài 30 m. Sự việc làm chia cắt, biệt lập các hộ dân tại thôn 2,3,4, xã Đăk Pne với 438 hộ/1.466 khẩu.

Cách đó không xa, cầu treo dân sinh dài 120m nối liền giữa làng Kon Bdeh và làng Kon Tuh của xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Theo ông Lê Đình Phương, 3 ca nô của lực lượng Công an tỉnh trực chiến 24/24 vận chuyển lương thực để bà con không phải chịu “màn trời chiếu đất” và đói khát. Trước mắt, đã vận chuyển hơn 20 tấn gạo vào cho người dân và nhiều chăn màn, nước sạch do các nhà mạnh thường quân, chính quyền địa phương hỗ trợ.

Hàng cứu trợ là các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh TA
Hàng cứu trợ là các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh TA

Cơn bão số 9 vừa qua đã làm ngập và bồi lấp nhiều diện tích hoa màu lúa, sắn và cà phê hai bên bờ sông Đăk AKôi của bà con xã Đăk Pne, một xã lâu nay được ví như “ốc đảo” bị bao bọc bởi sông suối. Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đời sống còn khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy – cho biết, chính quyền đã vận động di dân sống gần dòng sông A Kôi, Đăk Snghé, Đăk Bla và Đăk Pne… lên nơi an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết để đáp ứng những ngày tránh lũ. Thời gian tới, chính quyền sẽ làm cầu phao tạm thời giúp bà con qua lại an toàn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Liều mình chuyển hàng cứu đói đến những vùng còn cô lập ở Phước Sơn

Nguyễn Kỷ |

Sáng 1.11, các lực lượng chức năng ở Phước Sơn chia ra làm nhiều nhóm, cõng từng gùi hàng 20-25kg mỗi người để cắt rừng, vượt suối, tiếp tế cho những người dân sống sót, bị cô lập. Những nỗ lực nối cáp để đưa hàng qua sông bằng ròng rọc sáng nay 1.11 được chuyển về cho thấy người đi cứu nạn cũng đang đối mặt với hiểm nguy từng giờ...

Cắt lũ thủy điện, khơi thông đường huyết mạch trước bão số 10

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum cắt lũ thủy điện, nỗ lực thông các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với hàng ngàn khối đất đá, trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Giúp dân sửa nhà sau bão số 9, 2 người bị nạn thương tâm

THANH TUẤN |

Khi leo lên cao giúp người dân sửa lại mái nhà sau bão số 9, thì bất ngờ tường nhà đổ ập xuống, 2 người thương vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Liều mình chuyển hàng cứu đói đến những vùng còn cô lập ở Phước Sơn

Nguyễn Kỷ |

Sáng 1.11, các lực lượng chức năng ở Phước Sơn chia ra làm nhiều nhóm, cõng từng gùi hàng 20-25kg mỗi người để cắt rừng, vượt suối, tiếp tế cho những người dân sống sót, bị cô lập. Những nỗ lực nối cáp để đưa hàng qua sông bằng ròng rọc sáng nay 1.11 được chuyển về cho thấy người đi cứu nạn cũng đang đối mặt với hiểm nguy từng giờ...

Cắt lũ thủy điện, khơi thông đường huyết mạch trước bão số 10

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum cắt lũ thủy điện, nỗ lực thông các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với hàng ngàn khối đất đá, trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Giúp dân sửa nhà sau bão số 9, 2 người bị nạn thương tâm

THANH TUẤN |

Khi leo lên cao giúp người dân sửa lại mái nhà sau bão số 9, thì bất ngờ tường nhà đổ ập xuống, 2 người thương vong.