Điện và chợ tạo nên sức sống nông thôn mới

Trần Lâm |

Ngày 2.10, tại Thanh Hoá, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngành công thương được giao tập trung thực hiện 2 tiêu chí chính là tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại (chợ) nông thôn giai đoạn 2010 – 2020.

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của ngành công thương. Ảnh: X.H
Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của ngành công thương. Ảnh: X.H

Theo ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương, trong 10 năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên đã thực hiện các chương trình xây dựng mới và cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ thế nông thôn nhằm mở rộng diện cấp điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, sinh hoạt và đảm bảo vận hành an toàn ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2016-2019 đạt 81.700 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn 2011-2015 là 50.100 tỉ đồng).

Điện đã thay đổi diện mạo nông thôn mới. Ảnh: Trần Hoá
Điện đã thay đổi diện mạo nông thôn mới. Ảnh: Trần Hoá
Đến nay, cả nước có 8.902 xã trong đó có 8.072 xã đạt tiêu chí số 4 chiếm 90,7% tổng số xã của cả nước, tăng 45,94% so với năm 2010 và tăng 8,32% so với thời điểm năm 2015. Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí điện, gồm: Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.

Về tiêu chí số 7: Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu của người dân, tính đến tháng 8.2019, cả nước có 8.902 xã trong đó có 7.867 xã đạt tiêu chí số 7 chiếm 88,4% tổng số xã của cả nước, vượt mục tiêu của Chính phủ giao và vượt xa mục tiêu của Bộ Công Thương đề ra.

Chợ huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) - điểm sáng trong đầu tư chợ nông thôn. Ảnh: Đào Nguyên.
Chợ huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) - điểm sáng trong đầu tư chợ nông thôn. Ảnh: Đào Nguyên.

Một số chợ nông thôn tại một số địa phương đã được quy hoạch và quản lý theo quy hoạch nên dễ dàng xác định chợ để đầu tư. Công tác quản lý hoạt động của chợ ngày một tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, việc thực hiện cung cấp điện và đầu tư các công trình hạ tầng thương mại thiết yếu theo tiêu chí nông thôn mới đã tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nông thôn mới, tạo điều kiện cho người nông dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhiều phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, trong việc thực hiện 2 tiêu chí quan trọng nói trên, Thanh Hoá là một trong những tỉnh đi đầu, đặc biệt trong việc chuyển đỏi, vận hành mô hình chợ nông thôn, là điểm sáng trong cả nước.

Tính đến hết tháng 8.2019, cả nước có 4.522 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,8% tổng số xã, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015, về đích trước hơn 01 năm so với mục tiêu 50% xã số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,26 tiêu chí, vượt mục tiêu 15 tiêu chí/xã vào năm 2020; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Có 89/644đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 12,7% tổng số huyện, tăng 74 huyện so với năm 2015.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Trích 15,5 tỉ đồng thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.9, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2019, kèm theo đó là trích ngân sách 15,5 tỉ đồng để thưởng 9 xã về đích trước và đúng thời hạn.

Dân hiến 48.000 m2 đất xây dựng xã nông thôn mới

HỒNG SƠN |

Gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, người dân xã Hưng Tân (Hưng Nguyên – Nghệ An) đóng góp 290 tỉ đồng, hiến 48.000 m2 đất và hàng chục ngàn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng dự hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội

B.T.S |

Ngày 21.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Trích 15,5 tỉ đồng thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.9, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2019, kèm theo đó là trích ngân sách 15,5 tỉ đồng để thưởng 9 xã về đích trước và đúng thời hạn.

Dân hiến 48.000 m2 đất xây dựng xã nông thôn mới

HỒNG SƠN |

Gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, người dân xã Hưng Tân (Hưng Nguyên – Nghệ An) đóng góp 290 tỉ đồng, hiến 48.000 m2 đất và hàng chục ngàn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng dự hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội

B.T.S |

Ngày 21.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.