Chuyển đổi gần 40ha rừng ở Ninh Bình:

Diện tích rừng phòng hộ nằm trong quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị chuyển 38,17 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng. Ngày 19.11, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh này khẳng định toàn bộ diện tích trên nằm trong quy hoạch và đã được phê duyệt là vùng sản xuất vật liệu xây dựng của nhà máy ximăng.

Ngày 19.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Dương, Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Ninh Bình cho biết: Việc tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình trình Bộ NN&PTNN đề nghị chuyển đổi 38,17ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Duyên Hà là đúng quy định hướng dẫn dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp.

“Chúng tôi sẽ có trao đổi lại với Bộ NN&PTNT, mà nhất là chỗ Tổng cục Lâm nghiệp, còn đề xuất của chúng tôi hoàn toàn phù hợp và đúng theo quy định, hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp và hướng dẫn Nghị định 83 của Chính phủ. Nguồn gốc trước đây là rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ nhưng từ năm 2013 đã có quy hoạch là vùng sản xuất vật liệu xây dựng của nhà máy ximăng giai đoạn 1013 -2020” – ông Dương nói.

Trước đó, ngày 16.11, Bộ NN&PTNT có Văn bản 7944 gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau khi xem xét, Bộ NN&PTNT cho rằng, tờ trình của tỉnh Ninh Bình đề nghị chuyển mục đích sử dụng 38,17ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi, là không đúng với quy định hiện hành.

Văn bản nêu rõ “Căn cứ vào các quy định hiện nay, Chính phủ quy định không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản…”.

Do vậy, dự án không đúng với tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15.7.2020 của Chính phủ.

Hạt Kiểm lâm Tam Điệp kiểm tra hoạt động khai thác đá tại Công ty TNHH Duyên Hà đã phát hiện hàng chục nghìn m2 rừng phòng hộ bị vùi lấp. Ảnh: NT
Hạt Kiểm lâm Tam Điệp kiểm tra hoạt động khai thác đá tại Công ty TNHH Duyên Hà đã phát hiện hàng chục nghìn m2 rừng phòng hộ bị vùi lấp. Ảnh: NT
Liên quan đến việc khai thác đá vôi làm nguyên liệu ximăng của Công ty TNHH Duyên Hà tại thành phố Tam Điệp. Theo tìm hiểu của PV Lao Động, tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 1417/GP – BTNMT ngày 11.6.2015 thì Công ty TNHH Duyên Hà được khai thác đá vôi làm nguyên liệu ximăng tại khu vực Yên Bình, phường Tân Bình và xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp). Diện tích khai thác là 51,13ha, mức sâu khai thác +50 m. Trữ lượng khai thác 60.500.166 tấn đá vôi, công suất khai thác 2.053.800 tấn đá vôi/năm, thời gian khai thác 30 năm.

Tuy nhiên, theo tài liệu mà PV Báo Lao Động có được, trong quá trình khai thác đá vôi Công ty TNHH Duyên Hà đã vùi lấp hàng chục nghìn m2 rừng phòng hộ thuộc phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp).

Cụ thể, theo báo cáo số 01/BC – KL ngày 7.1.2020 của Hạt Kiểm lâm Tam Điệp về việc Kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đá tại Công ty TNHH Duyên Hà chỉ rõ: Trong quá trình khai thác đá tại các vị trí này đã gây sạt lở đất, đá xuống phía dưới vùi lấp diện tích rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Điệp đang giao khoán. Diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng vùi lấp được kiểm tra đo đếm lần 1 ngày 12.10.2018 có diện tích là 19.808 m2; Diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng vùi lấp được kiểm tra đo đếm lần 2 ngày 25.12.2019 có diện tích là 12.574 m2. Tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng vùi lấp sau 2 lần kiểm tra là 32.382 m2”.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 11 cây gỗ bị chặt hạ, với gần 22m3 gỗ.

“Đột nhập" lãnh địa khai thác vàng trên rừng phòng hộ ở Đắk Nông

Ngọc Giàu |

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) truyền tai kể cho nhau về một “ông trùm” điều hành đường dây khai thác vàng trên đất rừng phòng hộ. Họ núp bóng trồng rừng nhưng dựng lán trại, đào hầm và khai thác vàng rầm rộ, thu về bộn của… nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 11 cây gỗ bị chặt hạ, với gần 22m3 gỗ.

“Đột nhập" lãnh địa khai thác vàng trên rừng phòng hộ ở Đắk Nông

Ngọc Giàu |

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) truyền tai kể cho nhau về một “ông trùm” điều hành đường dây khai thác vàng trên đất rừng phòng hộ. Họ núp bóng trồng rừng nhưng dựng lán trại, đào hầm và khai thác vàng rầm rộ, thu về bộn của… nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.