Diễn tập vô hiệu hóa các hành vi khủng bố ở cảng hàng không Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Các đơn vị tác chiến đến từ nhiều lực lượng đã diễn tập, nhanh chóng vô hiệu hóa, gây nhiễu, tiêu diệt hàng loạt thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép vào không phận của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Ngày 25.11, Ủy ban an ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND Đắk Lắk tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với mật danh KN-21.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: B.Trung
Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: Bảo Trung

Theo ban tổ chức, cuộc diễn tập KN-21 giả định các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với các phương thức, thủ đoạn tinh vi mới là tấn công Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Buôn Ma Thuột bằng thiết bị điện tử; tấn công cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột bằng tàu bay không người lái hoặc phương tiện siêu nhẹ...

Rất nhiều lực lượng tác chiến khác nhau tham gia buổi diễn tập. Ảnh: B.Trung
Rất nhiều lực lượng tác chiến khác nhau tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Bảo Trung

Ban tổ chức đánh giá, các tình huống giả định trên sát với thực tiễn, đánh giá đúng thách thức vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống mà các quốc gia. Trong đó, Việt Nam phải đối mặt sẽ góp phần hoàn thiện các phương án đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Nhiều tình huống giả định được áp dụng trong buổi diễn tập. Ảnh: B.Trung
Nhiều tình huống giả định được áp dụng trong buổi diễn tập. Ảnh: Bảo Trung

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không dân dụng Quốc gia, cho rằng, cuộc diễn tập KN-21 giúp nâng cao cơ chế phối hợp, điều phối các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay.

Chương trình củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là mối quan hệ hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và ngành hàng không. Qua đó, hoàn thiện phương án tác chiến, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, kiểm tra phương tiện, vũ khí sẵn sàng ứng phó với các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bạo loạn, khủng bố có thể xảy ra.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đòi nợ thuê gọi điện thoại khủng bố cán bộ UBND TPHCM là không thể chấp nhận

Lê Thanh Phong |

"Kể cả cán bộ ở các Sở, ngành, Văn phòng UBND TPHCM cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ thuê".

Cán bộ ở TPHCM cũng bị gọi điện khủng bố đòi nợ

MINH QUÂN |

TPHCM – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tín dụng đen là một vấn đề hết sức khó khăn dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Kể cả cán bộ ở các sở, ngành, Văn phòng UBND TPHCM cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ.

Bắt 13 nhân viên một công ty tài chính chuyên gọi điện khủng bố khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống"  để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đòi nợ thuê gọi điện thoại khủng bố cán bộ UBND TPHCM là không thể chấp nhận

Lê Thanh Phong |

"Kể cả cán bộ ở các Sở, ngành, Văn phòng UBND TPHCM cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ thuê".

Cán bộ ở TPHCM cũng bị gọi điện khủng bố đòi nợ

MINH QUÂN |

TPHCM – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tín dụng đen là một vấn đề hết sức khó khăn dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Kể cả cán bộ ở các sở, ngành, Văn phòng UBND TPHCM cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ.

Bắt 13 nhân viên một công ty tài chính chuyên gọi điện khủng bố khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống"  để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4).