Diễn tập ứng phó tình huống cháy nổ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Nhằm chuẩn bị mọi mặt cho việc đưa tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào vận hành chính thức trong những tháng tới, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã phối hợp với các cơ quan chức năng đặt ra tình huống khả năng xảy ra cháy nổ trên tuyến đường để diễn tập xử lý.

Ngày 20.4, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Doanh nghiệp dự án, buổi diễn tập nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc; nâng cao kỹ năng về xử lý sự cố giao thông cho cán bộ nhân viên đơn vị quản lý vận hành theo đúng quy định.

Nội dung diễn tập dựa trên tình huống giả định 1 xe tải bị nổ lốp và lật chắn ngang đường cao tốc, nhiên liệu bị tràn ra mặt đường và có nguy cơ xảy ra cháy nổ, giao thông trên đường bị tắc nghẽn...

Nhận được tin báo, ban điều hành ngay lập tức điều động lực lượng tiến hành cảnh báo sự cố, đưa thông tin lên bảng VMS, đặt biển hạn chế tốc độ, đồng thời phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông tiến hành mở giải phân cách và phân làn điều tiết cho lái xe quay đầu hoặc rẽ sang Quốc lộ 1…

Sau 30 phút, sự cố đã được xử lý xong, lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa, giao thông trở lại bình thường…

Kết thúc buổi diễn tập, các bên tham gia đã tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm ngay tại hiện trường. Phía Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang đã góp ý, chia sẻ về phương án xử lý sự cố và cứu hộ cứu nạn của đơn vị quản lý vận hành, điều chỉnh phương án ứng cứu bám sát với thực tế.

Trước đó, mặc dù chưa chính thức đưa vào vận hành khai thác, nhưng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được tổ chức cho lưu thông tạm thời từ 25.1 đến 10.2.2022, phục vụ gần 1 triệu lượt xe (trung bình 58.300 xe/ngày đêm).

Hiện Doanh nghiệp dự án đang tiến hành xây dựng các trạm thu phí cho dự án để có thể đưa tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào khai thác trong những tháng tới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ án cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Bắt tạm giam, khởi tố thêm 1 bị can

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an huyện Văn Yên vừa khởi tố bị can thứ 6 trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Tái định cư phải đảm bảo quyền lợi cho dân

HỮU LIỀU |

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang gấp rút rà soát, xây dựng kế hoạch tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân tại những nơi có dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu ra sao sau khi dừng đầu tư PPP?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ được giao về cho UBND tỉnh Hòa Bình và Sơn La đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ án cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Bắt tạm giam, khởi tố thêm 1 bị can

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an huyện Văn Yên vừa khởi tố bị can thứ 6 trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Tái định cư phải đảm bảo quyền lợi cho dân

HỮU LIỀU |

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang gấp rút rà soát, xây dựng kế hoạch tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân tại những nơi có dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu ra sao sau khi dừng đầu tư PPP?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ được giao về cho UBND tỉnh Hòa Bình và Sơn La đầu tư theo Luật Đầu tư công.