Điện lực Thừa Thiên Huế lên tiếng về 272 cột điện gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa lên tiếng về việc 272 cột điện ở địa phương bị gãy đổ do bão số 5.

Những ngày qua, dư luận thắc mắc trước sự việc hàng trăm cột điện tại Thừa Thiên Huế gãy đổ do bão số 5 dù sức gió chỉ đạt cấp 7 - 8.

Ngày 22.9, ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, số liệu 400 cột điện bị gãy đưa ra trước là do sai sót trong quá trình thống kê, vì những cột điện bị ngã rạp đều được anh em thống kê là gãy.

Thực tế, bão số 5 đổ bộ vào đất liền vào ngày 18.9 đã làm gãy 272 cột điện, trong đó 109 cột trung áp, 163 cột hạ áp.

Trước đó, có nhiều thông tin trên mạng xã hội Facebook về việc cột điện ly tâm dự ứng lực dù mới được đưa vào sử dụng những năm gần đây nhưng đã đổ gãy tràn lan. Dư luận nghi ngờ chất lượng những cột điện này. Ông Phúc cho biết, trong 272 cột bị gãy thì có 30 cột ly tâm dự ứng lực, chiếm 11%.

Cột điện ly tâm dự ứng lực. Ảnh: ND.
Cột điện ly tâm dự ứng lực. Ảnh: ND.

Nhận định về nguyên nhân gãy cột, Công ty điện lực Thừa Thiên Huế cho rằng, dù đây là cơn bão được đánh giá có cường độ chưa mạnh nhưng đã gây gãy đổ rất nhiều cột điện. Do sức gió gây ra các hiện tượng quăng, quật, giật, xoáy gây ngã đổ hàng loạt vật cản trên đường đi của bão.

Theo ông Phúc, về cột ly tâm dự ứng lực sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, là công trình điện chịu được gió trên cấp 12, thiết kế sử dụng cột ly tâm theo TCVN 5487:2016, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định và Bộ KHCN công bố.

Ông Phúc cho hay, cột khi đưa vào sử dụng cho công trình đều tuân thủ các quy định hiện hành. Cột xuất xưởng tại nơi sản xuất được thử nghiệm chặt chẽ với 2 nội dung: thử nghiệm chịu lực và thử nghiệm phá hủy.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giao các đơn vị chuyên môn đánh giá lại tính phù hợp của loại cột ly tâm trong điều kiện cụ thể như diễn biến của đợt thiên tai vừa qua. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, Điện lực sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực.

Bão số 5 gây thiệt hại cho ngành điện tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 11,4 tỉ đồng, gây mất điện trên diện rộng. Sau khi bão đi qua, Công ty đã huy động hơn 400 nhân viên tích cực khắc phục hậu quả, đến sáng 22.9, một số nơi vẫn còn mất điện.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

30 phút bão: 253 cột điện bị hạ đo ván

Anh Đào |

Nếu một trong số hàng trăm chiếc cột điện kia đổ vào nhà dân thì hậu quả sẽ ra sao? Và ngay sau đây, ai sẽ là người cuối cùng chịu chi phí cho những cây cột đổ theo kiểu bị tiện ngang ấy?

Thừa Thiên Huế: 200 cột điện gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có 2050 trạm biến áp mất điện, gần 200 cột điện gãy đỗ do bão số 5.

Điện lực Đà Nẵng nói gì vụ trụ điện "không thép" đổ trong bão số 5

Hữu Long |

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vừa phản hồi thông tin liên quan đến trụ điện nghi ngờ chất lượng kém, ngã đổ trong bão số 5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

30 phút bão: 253 cột điện bị hạ đo ván

Anh Đào |

Nếu một trong số hàng trăm chiếc cột điện kia đổ vào nhà dân thì hậu quả sẽ ra sao? Và ngay sau đây, ai sẽ là người cuối cùng chịu chi phí cho những cây cột đổ theo kiểu bị tiện ngang ấy?

Thừa Thiên Huế: 200 cột điện gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có 2050 trạm biến áp mất điện, gần 200 cột điện gãy đỗ do bão số 5.

Điện lực Đà Nẵng nói gì vụ trụ điện "không thép" đổ trong bão số 5

Hữu Long |

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vừa phản hồi thông tin liên quan đến trụ điện nghi ngờ chất lượng kém, ngã đổ trong bão số 5.