Điện lực miền Trung: Đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng

Tường Minh |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị kết hợp các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021. Một trong các giải pháp đó là đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng.

Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch cung cấp điện trên từng địa bàn gồm:

Kế hoạch cung cấp điện trong điều kiện bình thường, phương án cung cấp điện khi mất cân đối cung cầu, danh sách khách hàng quan trọng. Nắm bắt và dự báo tốt tình hình phát triển phụ tải lớn trên địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch cấp điện kịp thời.

Thực hiện hoàn thành đóng điện các công trình đúng tiến độ, thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề quá tải trạm, đường dây, giải phóng công suất các nhà máy điện tái tạo…

Giảm tối thiểu thời gian mất điện khách hàng thông qua kết hợp nhiều công tác trong một lần cắt điện, giảm phạm vi mất điện khi công tác. Áp dụng triệt để công tác vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao và sử dụng công nghệ hotline.

Thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá tình hình sự cố lưới điện để có giải pháp hạn chế sự cố đặc biệt là sự cố chủ quan, bổ sung các trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm áp lực cho người công nhân, hạn chế tổn thất điện năng.

Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, đánh giá phân tích, theo dõi và kiểm tra tai nạn lao động, các trạm biến áp công cộng đang có tỷ lệ tổn thất điện năng cao.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí nguồn lực, vật tư thiết bị sẵn sàng để thực hiện cấp điện khách hàng, có biện pháp dự phòng và hỗ trợ trong những trường hợp cấp điện khẩn cấp theo nhu cầu của khách hàng (máy biến áp lưu động, máy phát điện tại chỗ…).

Theo dõi, giám sát và thực hiện chặt chẽ các trường hợp vi phạm hợp đồng đầu tư (nếu có) với khách hàng. Xử lý nghiêm các cá nhân/tổ chức vi phạm về quy trình, quy định và có các tiêu cực trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điện lực miền Trung: 5 năm, những kết quả nổi bật

Tường Minh |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2020, nhưng trong giai đoạn 2016 -2020, Tổng Công ty Điện lực miền Trung vẫn đạt được những kết quả ngoạn mục.

Điện lực miền Trung: Hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào 4 tỉnh vùng lũ

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã ủng hộ 2,8 tỷ đồng từ tiền đóng góp của cán bộ công nhân viên để ủng hộ người dân 4 tỉnh tại miền Trung đang hứng chịu bão lụt gồm: tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Điện lực miền Trung: Hơn 11.000 khách hàng được cấp điện trở lại

Tường Minh |

Tính từ 7h sáng ngày 19.10.2020 đến 15h chiều cùng ngày, có 11.000 khách hàng ở các tỉnh miền Trung được cấp điện trở lại, trong đó toàn bộ 1.165 khách hàng sử dụng điện ở Đà Nẵng đã được khôi phục cấp điện 100%.

Điện lực miền Trung: Đã cấp điện trở lại cho hơn 960.000 khách hàng

Tường Minh |

Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 960.000 khách hàng sau bão số 6

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 45 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh

Tường Minh |

Năm 2020, nước ta kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang sử mới của tiến trình kiến thiết và dựng xây, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong niềm vui chung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tự hào trước cột mốc 45 năm xây dựng và trưởng thành, một “mùa xuân nho nhỏ” trong “mùa xuân lớn” của dân tộc.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Điện lực miền Trung: 5 năm, những kết quả nổi bật

Tường Minh |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2020, nhưng trong giai đoạn 2016 -2020, Tổng Công ty Điện lực miền Trung vẫn đạt được những kết quả ngoạn mục.

Điện lực miền Trung: Hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào 4 tỉnh vùng lũ

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã ủng hộ 2,8 tỷ đồng từ tiền đóng góp của cán bộ công nhân viên để ủng hộ người dân 4 tỉnh tại miền Trung đang hứng chịu bão lụt gồm: tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Điện lực miền Trung: Hơn 11.000 khách hàng được cấp điện trở lại

Tường Minh |

Tính từ 7h sáng ngày 19.10.2020 đến 15h chiều cùng ngày, có 11.000 khách hàng ở các tỉnh miền Trung được cấp điện trở lại, trong đó toàn bộ 1.165 khách hàng sử dụng điện ở Đà Nẵng đã được khôi phục cấp điện 100%.

Điện lực miền Trung: Đã cấp điện trở lại cho hơn 960.000 khách hàng

Tường Minh |

Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 960.000 khách hàng sau bão số 6

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 45 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh

Tường Minh |

Năm 2020, nước ta kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang sử mới của tiến trình kiến thiết và dựng xây, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong niềm vui chung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tự hào trước cột mốc 45 năm xây dựng và trưởng thành, một “mùa xuân nho nhỏ” trong “mùa xuân lớn” của dân tộc.