Điện lực Đắk Lắk tặng bò giống cho các hộ nghèo của Buôn kết nghĩa

Hương Cẩm |

Ngày 25.11, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) phối hợp với Ban tự quản buôn M’Riu, xã Cư Huê, huyện EaKar tổ chức lễ trao tặng bò giống cho 2 hộ nghèo trong Buôn kết nghĩa.

Trong đợt trao tặng này, Công đoàn PC Đắk Lắk đã mua hai con bò giống có trị giá 40 triệu đồng, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Số bò này sẽ được bà con nuôi dưỡng để sinh sản thêm, phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, Ban Tự quản của buôn M’Riu có trách nhiệm theo dõi, quản lý để đảm bảo tài sản này được sử dụng đúng mục đích, giúp các gia đình nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Cùng ngày, PC Đắk Lắk cũng tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh Hùng mà Công ty đang phụng dưỡng trọn đời là Mẹ Thái Thị Tài và Mẹ Nguyễn Thị Cự. Tại đây, trong khí gặp gỡ thân tình, ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Công ty đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của các Mẹ cũng như bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự đóng góp, hy sinh của Mẹ Tài, Mẹ Cự vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây là các hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty  (28/12/1976 – 28/12/2021) của PC Đắk Lắk.

Hương Cẩm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk truy tìm tài xế và nhiều hành khách trên xe có ca mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi phát hiện có hành khách dương tính với SARS-CoV-2, tài xế xe khách đã không tuân thủ quy định an toàn phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, chở theo những người còn lại tiếp tục hành trình.

Đắk Lắk giải quyết bài toán việc làm cho người lao động trong và sau dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền và doanh nghiệp tỉnh này đã và đang có nhiều phương án giải quyết việc làm cho người lao động trong và sau dịch COVID-19.

Đình chỉ Bí thư xã ở Đắk Lắk do thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 26.11, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đã đình chỉ công tác ông M.Y.H - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ - do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk truy tìm tài xế và nhiều hành khách trên xe có ca mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi phát hiện có hành khách dương tính với SARS-CoV-2, tài xế xe khách đã không tuân thủ quy định an toàn phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, chở theo những người còn lại tiếp tục hành trình.

Đắk Lắk giải quyết bài toán việc làm cho người lao động trong và sau dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền và doanh nghiệp tỉnh này đã và đang có nhiều phương án giải quyết việc làm cho người lao động trong và sau dịch COVID-19.

Đình chỉ Bí thư xã ở Đắk Lắk do thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 26.11, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đã đình chỉ công tác ông M.Y.H - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ - do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống COVID-19.