Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện phục vụ bầu cử

Hương Cẩm |

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, từ ngày 22 đến hết ngày 23.5, Công ty Điện lực Đắk Lắk không thực hiện cắt điện trên lưới trung, hạ áp để công tác, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri tỉnh Đắk Lắk sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 9 đại biểu Quốc hội, 75 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 513 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.658 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 1.794 khu vực bỏ phiếu với 1.802 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo cấp điện, các đơn vị quản lý vận hành cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương nắm thông tin về những địa điểm tổ chức bầu cử nhằm có phương án, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện (nếu có) tại các điểm này.

Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị có liên quan bố trí trực vận hành sửa chữa điện 24/24h; xây dựng phương án vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn liên tục trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Các Điện lực cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra hành lang lưới điện, đường dây và trạm biến áp, tổ chức xử lý ngay các hiện tượng bất thường trên lưới điện cũng như theo dõi chặt chẽ phụ tải của các máy biến áp, tránh trường hợp quá tải hoặc sự cố.

Các công tác kiểm tra, ứng trực và xử lý sự cố trong thời gian này đảm bảo theo các phương án cấp điện trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Điện lực Đắk Lắk đã kích hoạt trước đó.

Hương Cẩm
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 69 lao động Trung Quốc chưa được cấp phép ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chính quyền các tỉnh Tây Nguyên liên tục phát hiện lao động, chuyên gia Trung Quốc về làm việc ở các địa phương nhưng chưa hoàn tất thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan. Các địa phương đang nỗ lực rà soát, thống kê và tăng cường quản lý lao động người nước ngoài trái phép tại địa phương mình.

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Công an Đắk Lắk mời nhóm học sinh "hỗn chiến" ngoài đường lên làm việc

BẢO TRUNG |

Sáng 16.5, Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, công an đã mời lên làm việc các em học sinh liên quan đến clip ghi lại cảnh học sinh "hỗn chiến" ngoài đường sau khi tan học. Phụ huynh của những học sinh này cũng được mời lên để phối hợp làm rõ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Phát hiện 69 lao động Trung Quốc chưa được cấp phép ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chính quyền các tỉnh Tây Nguyên liên tục phát hiện lao động, chuyên gia Trung Quốc về làm việc ở các địa phương nhưng chưa hoàn tất thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan. Các địa phương đang nỗ lực rà soát, thống kê và tăng cường quản lý lao động người nước ngoài trái phép tại địa phương mình.

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Công an Đắk Lắk mời nhóm học sinh "hỗn chiến" ngoài đường lên làm việc

BẢO TRUNG |

Sáng 16.5, Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, công an đã mời lên làm việc các em học sinh liên quan đến clip ghi lại cảnh học sinh "hỗn chiến" ngoài đường sau khi tan học. Phụ huynh của những học sinh này cũng được mời lên để phối hợp làm rõ.