Điện lực Đắk Lắk đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia

Xuân Tứ |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Đắk Lắk có 19.800 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí tại 32 điểm và được tổ chức từ ngày 6-9.7. Công ty Điện lực Đắk Lắk đã kịp thời lập phương án, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ kỳ thi.

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và EVNCPC, Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nắm bắt thông tin các địa điểm, thường trực Hội đồng thi, các địa điểm in sao đề thi và chấm thi.

Trên cơ sở này, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã xây dựng và thực hiện phương án phương án vận hành nguồn, lưới điện linh hoạt và phù hợp.

Mặc dù đang trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tuy vậy, trước thời gian tổ chức kỳ thi, các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức kiểm tra hành lang lưới điện; xử lý các hiện tượng bất thường trên lưới điện để ngăn ngừa sự cố; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng cũng như tăng cường công tác trực ban vận hành, trực xử lý sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h trong suốt thời gian này.

Xuân Tứ
TIN LIÊN QUAN

Điện lực đề nghị công an điều tra việc mất trộm thanh giằng cột điện

Hữu Phúc |

Sáng 2.6, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện hàng chục thanh giằng cột điện bị mất trộm, đe dọa đến an toàn vận hành lưới điện Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện phục vụ bầu cử

Hương Cẩm |

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, từ ngày 22 đến hết ngày 23.5, Công ty Điện lực Đắk Lắk không thực hiện cắt điện trên lưới trung, hạ áp để công tác, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điện lực đề nghị công an điều tra việc mất trộm thanh giằng cột điện

Hữu Phúc |

Sáng 2.6, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện hàng chục thanh giằng cột điện bị mất trộm, đe dọa đến an toàn vận hành lưới điện Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện phục vụ bầu cử

Hương Cẩm |

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, từ ngày 22 đến hết ngày 23.5, Công ty Điện lực Đắk Lắk không thực hiện cắt điện trên lưới trung, hạ áp để công tác, trừ trường hợp xử lý sự cố.