Điện lực 13 tỉnh miền Trung thực hành chống bão cấp 11 – 12 đổ bộ vào Bình Định

X.N |

Bão số 18 có sức gió mạnh đến cấp 11, 12 đổ vào Bình Định gây mất điện trên diện rộng, bẻ gãy và làm nghiêng 81 cột điện trung hạ thế xuất tuyến 473, 478/TBA 110 kV An Nhơn..., đó là tình huống đưa ra tại cuộc diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn cấp TCty năm 2018 do TCty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức tại Bình Định chiều 12.9.

Tham gia diễn tập, có hơn 100 cán bộ nhân viên, hàng chục phương tiện, thiết bị của Điện lực Bình Định cùng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Cty Lưới điện cao thế miền Trung và 13 Cty Điện lực thành viên EVNCPC.

Công nhân Điện lực Bình Định thực hành dựng lại cột điện do bão xô đổ
Công nhân Điện lực Bình Định thực hành dựng lại cột điện do bão xô đổ

Diễn tập diễn ra “sở chỉ huy” Điện lực Bình Định và thực địa thuộc địa bàn TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn. Các đơn vị tham gia diễn tập đã thực hành thông tin, cảnh báo, kiểm tra, khoanh vùng, tách khu vực sự cố ra khỏi lưới điện, khôi phục phụ tải ưu tiên, thống kế đánh giá thiệt hại, tái lập nguồn điện cho toàn khu vực...

Theo Phó Tổng giám đốc kiêm  Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC Nguyễn Thành, đợt diễn tập này nhằm nâng cao khả năng chỉ huy điều hành, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt gây ra.

Cũng theo ông Thành, thực tế PCTT những năm gần đây cho thấy, tốc độ khôi phục hệ thống điện sau bão lũ ở TCty Điện lực Miền Trung thường nhanh hơn các đơn vị khác của Tập đòan Điện lực Việt Nam.

X.N
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất về siêu bão Mangkhut: Di chuyển về Bắc Biển Đông, tâm bão mạnh cấp 16

Cát Tường |

Sáng 12.9, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương vẫn đang duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Trong 3 ngày tới, siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông.

Cập nhật mới nhất: Siêu bão Mangkhut duy trì sức gió giật cấp 17 và bão số 5 Barijat cấp 10

Thảo Anh |

Bão số 5 (Barijat) đang gây gió mạnh nhất đạt cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 và sẽ gây mưa, biển động mạnh ở khu vực bắc Biển Đông. Cùng lúc, chiều nay siêu bão Mangkhut vẫn duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 17, cũng sẽ đi vào vùng biển này trong 3 ngày tới.

Cập nhật mới nhất bão số 5 Barijat ngày 12.9: Xuất hiện mưa bão, biển động mạnh

Cát Tường - TAN |

Trưa 12.9, vị trí tâm bão Barijat ở vào khoảng  20,7 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. 

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Dự báo mới nhất về siêu bão Mangkhut: Di chuyển về Bắc Biển Đông, tâm bão mạnh cấp 16

Cát Tường |

Sáng 12.9, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương vẫn đang duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Trong 3 ngày tới, siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông.

Cập nhật mới nhất: Siêu bão Mangkhut duy trì sức gió giật cấp 17 và bão số 5 Barijat cấp 10

Thảo Anh |

Bão số 5 (Barijat) đang gây gió mạnh nhất đạt cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 và sẽ gây mưa, biển động mạnh ở khu vực bắc Biển Đông. Cùng lúc, chiều nay siêu bão Mangkhut vẫn duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 17, cũng sẽ đi vào vùng biển này trong 3 ngày tới.

Cập nhật mới nhất bão số 5 Barijat ngày 12.9: Xuất hiện mưa bão, biển động mạnh

Cát Tường - TAN |

Trưa 12.9, vị trí tâm bão Barijat ở vào khoảng  20,7 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.