Điện Biên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt khu cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước thực trạng đang có nhiều công dân trở về địa phương, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp để “bảo vệ vùng xanh”. Trong đó, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt các khu cách ly y tế.

Bổ sung và “quy hoạch” lại chốt kiểm soát COVID-19

Huyện Tuần Giáo - nơi đặt chốt kiểm soát COVID-19 tại khu vực chân đèo Pha Đin được coi là cửa ngõ của tỉnh Điện Biên.

Tại đây kiểm soát phần lớn lượng người và phương tiện ra vào tỉnh.

Khi Hà Nội quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội, nhiều người lao động Điện Biên tìm mọi cách để quay trở về địa phương.

Đặc biệt trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, mỗi ngày có vài chục, thậm chí hàng trăm trường hợp trở về. Vì đây là hiện tượng tự phát, nên tỉnh chưa kịp có phương án bố trí tiếp nhận và kiểm soát chặt ngay từ đầu địa phận.

Do đó đã xảy ra tình trạng xe chở người đến đỉnh đèo Pha Đin thì để người dân tự đi bộ hơn 10km về chốt kiểm soát COVID-19 tại chân đèo.

Đáng nói là, một số người đã bất chấp các quy định về phòng chống dịch để lách chốt kiểm soát theo đường tắt, đường ngách.

Ngay khi nắm được tình trạng này, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó yêu cầu huyện Tuần Giáo khảo sát, lên kế hoạch chuyển vị trí chốt kiểm soát hiện tại ở chân đèo Pha Đin lên đỉnh đèo Pha Đin – nơi giáp ranh với tỉnh Sơn La.

Chốt kiểm soát COVID-19 tại khu vực chân đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, Điện Biên.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại khu vực chân đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, Điện Biên.

Đồng thời, huyện Tuần Giáo cũng lập tức di chuyển chốt kiểm soát COVID-19 tại bản Chăn, xã Quài Nưa đến địa điểm mới là bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình.

Bên cạnh đó, thành lập thêm nhiều chốt phụ tại các đường nhánh, không để tình trạng người dân lợi dụng các đường mòn, ngõ nhỏ bất chấp quy định phòng chống dịch để vào địa bàn.

Ngoài việc kiểm soát phân luồng, sàng lọc các công dân khi trở về địa phương, cán bộ nhân viên tại các chốt cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, khuyến cáo và hạn chế việc di chuyển từ các tỉnh khác về địa phương khi không thực sự cấp bách.

Không để người dân bị bỏ rơi

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về tình trạng nhiều người dân trở về địa phương trong khi dịch COVID-19 ở một số nơi vẫn đang diễn biến phức tạp, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Chính phủ và các địa phương đều khuyến cáo người dân không nên di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong điều kiện dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vì những lý do “bất khả kháng” hoặc do mất công ăn việc làm, không còn nơi nương tựa thì người dân trở về địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch”.

Các biện pháp được triển khai đồng bộ nên không còn tình trạng người dân phải đi bộ hàng chục kilomet hay lách chốt kiểm soát.
Các biện pháp được triển khai đồng bộ nên không còn tình trạng người dân phải đi bộ hàng chục kilomet hay lách chốt kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón người dân đang bị “mắc kẹt” tại Hòa Bình và Sơn La về địa phương “không để người dân bị bỏ rơi”.

Ngày 7.9, Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH Điện Biên cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐTBXH Điện Biên đã phối hợp với Sở LĐTBXH Sơn La và Hòa Bình thực hiện việc tiếp nhận và đưa đón người từ Hòa Bình, Sơn La về Điện Biên.

Theo đó, từ ngày 31.8 đến hết ngày 6.9, tỉnh Điện Biên đã đón gần 270 người về địa phương thực hiện sàng lọc và cách ly theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản yêu cầu huyện Tuần Giáo rà soát các địa điểm cách ly tập trung để bố trí đón công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuần Giáo về cách ly theo quy định; lập danh sách, phân loại những người có hộ khẩu thường trú tại các địa phương khác để thông báo cho địa phương biết, chủ động đón công dân trở về.

Đồng thời yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt các khu cách ly y tế trên địa bàn; chủ động đón công dân từ Tuần Giáo trở về địa phương cách ly y tế khi nhận được thông báo.  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

PV |

Công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã đi tiêu thụ, là 2 cá thể tê tê có trọng 9,5kg.

Công an Hà Nội kích hoạt 3 số điện thoại hướng dẫn thủ tục đi lại Vùng 1

Việt Dũng |

Chiều 5.9, Công an Hà Nội đã công bố 3 số điện thoại để giải đáp, hướng dẫn người dân đi lại liên quan đến Vùng 1 trong thời gian giãn cách xã hội.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

PV |

Công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã đi tiêu thụ, là 2 cá thể tê tê có trọng 9,5kg.

Công an Hà Nội kích hoạt 3 số điện thoại hướng dẫn thủ tục đi lại Vùng 1

Việt Dũng |

Chiều 5.9, Công an Hà Nội đã công bố 3 số điện thoại để giải đáp, hướng dẫn người dân đi lại liên quan đến Vùng 1 trong thời gian giãn cách xã hội.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…