Điện Biên xét nghiệm SARS - CoV-2 cho đội ngũ vận tải khách liên tỉnh

Song An |

Tỉnh Điện Biên hiện đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 cho cán bộ, nhân viên Bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ và toàn bộ đội ngũ vận tải khách đường dài liên tỉnh (bao gồm cả lái xe, phụ xe).

Đây là nhóm đối tượng được địa phương này xác định thuộc nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, do thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh, thành trong cả nước.

Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện trong 2 ngày (8 – 9.4). Dự kiến có khoảng 500 người thuộc các thành phần nêu trên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2.

Để phù hợp với đặc thù công việc của đội ngũ phụ vụ xe khách đường dài, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, cùng các dụng cụ chuyên môn đảm bảo việc lấy mẫu ngay tại Bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ và thực hiện nhanh, gọn, đúng quy trình kĩ thuật.

Đây là một trong những biện pháp nhằm chủ động kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn mà Điện Biên đang đồng bộ triển khai sau khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm

Song An |

Một bãi rác tự phát được hình thành khoảng 2- 3 năm trở lại đây tại khu vực suối Nậm Núa, thuộc địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã không chỉ khiến môi trường ô nhiễm, mất mĩ quan nông thôn mà còn gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở các khu vực lân cận.

Khơi dậy tự lực, tận dụng dự án để giảm nghèo

SONG AN |

Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có nền kinh tế thuộc nhóm khó khăn nhất cả nước, với tỉ lệ hộ nghèo cao gấp nhiều lần mặt bằng chung. Chính vì vậy, con số tỉ lệ hộ nghèo đa chiều ước còn 29,93% vào cuối năm 2020 là kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác giảm nghèo theo hướng bền vững của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân địa phương này.

Điện Biên thí điểm cấp thuốc Methadone mang về sử dụng tại nhà

Song An |

Sáng nay (5.4), tỉnh Điện Biên đã chính thức khởi động thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày, với 15 bệnh nhân đầu tiên được cấp thuốc Methadone mang về sử dụng tại nhà.

Bất cập phố không vỉa hè ở Điện Biên

Song An |

Nếu ai có dịp đến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), sẽ không khỏi ngạc nhiên khi gặp tuyến phố mà người dân quen gọi “phố không vỉa hè”. Nằm ngay trên con đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường chính chạy xuyên nội thành, “phố không vỉa hè” thuộc địa bàn phường Nam Thanh, chạy dài suốt 1,3km, với gần 2.000 hộ dân.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Điện Biên: Dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm

Song An |

Một bãi rác tự phát được hình thành khoảng 2- 3 năm trở lại đây tại khu vực suối Nậm Núa, thuộc địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã không chỉ khiến môi trường ô nhiễm, mất mĩ quan nông thôn mà còn gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở các khu vực lân cận.

Khơi dậy tự lực, tận dụng dự án để giảm nghèo

SONG AN |

Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có nền kinh tế thuộc nhóm khó khăn nhất cả nước, với tỉ lệ hộ nghèo cao gấp nhiều lần mặt bằng chung. Chính vì vậy, con số tỉ lệ hộ nghèo đa chiều ước còn 29,93% vào cuối năm 2020 là kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác giảm nghèo theo hướng bền vững của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân địa phương này.

Điện Biên thí điểm cấp thuốc Methadone mang về sử dụng tại nhà

Song An |

Sáng nay (5.4), tỉnh Điện Biên đã chính thức khởi động thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày, với 15 bệnh nhân đầu tiên được cấp thuốc Methadone mang về sử dụng tại nhà.

Bất cập phố không vỉa hè ở Điện Biên

Song An |

Nếu ai có dịp đến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), sẽ không khỏi ngạc nhiên khi gặp tuyến phố mà người dân quen gọi “phố không vỉa hè”. Nằm ngay trên con đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường chính chạy xuyên nội thành, “phố không vỉa hè” thuộc địa bàn phường Nam Thanh, chạy dài suốt 1,3km, với gần 2.000 hộ dân.