Điện Biên: Vì sao việc trả lại tiền chênh test COVID-19 gặp khó?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Do thu tiền test COVID-19 cao hơn mức giá quy định, ngành y tế tỉnh Điện Biên phải trả lại hơn 360 triệu cho hơn 3.000 người dân. Tuy nhiên, theo những người liên quan, để trả lại tiền theo đúng đối tượng là một việc rất khó khăn.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trong khoảng thời gian từ ngày 24-29.7.2021, tại Điện Biên đã để xảy ra tình trạng thu phí test COVID-19 tại các trạm kiểm soát cao hơn giá quy định từ 103.000 đến 128.250 đồng/lượt. Với hơn 3.000 mẫu test, số tiền chênh lệch lên đến 360.777.750 đồng.

Do vậy, tỉnh Điện Biên đang phải tiến hành trả lại số tiền chênh lệch nói trên cho các đối tượng bị thu tiền test COVID-19 cao hơn mức quy định. Thế nhưng, việc này đang được coi là "nhiệm vụ bất khả thi". Người dân muốn nhận được số tiền từ 103.000 đến 128.250 đồng cũng "khó như lên trời".

Theo chỉ đạo của Sở Y tế Điện Biên, ngày 19.7, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tuần Giáo đã ban hành văn bản thông báo về việc hoàn trả tiền chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2. Theo đó, việc chi trả cho người dân sẽ tiến hành từ ngày 19.7 đến hết ngày 30.8.2022.

Người dân làm thủ tục test COVID-19 tại chốt Pha Đin (tháng 1.2022).
Người dân làm thủ tục test COVID-19 tại chốt Pha Đin (tháng 1.2022).

Tuy nhiên, cũng tại thông báo này, TTYT huyện Tuần Giáo yêu cầu người dân khi đến nhận lại tiền chênh lệch phải đem theo Căn cước công dân và giấy xác nhận kết quả chẩn đoán nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 do TTYT huyện Tuần Giáo cấp.

Vậy việc giữ lại 1 loại giấy tờ chỉ có giá trị trong 24 giờ từ cách đây hơn 1 năm liệu có xảy ra?

Để tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lương Hậu Tân – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. Ông Lương Hậu Tân cũng thừa nhận, để chi trả số tiền chênh lệch cho người dân là nhiệm vụ rất khó!

"Hiện chúng tôi đã công khai danh sách đối tượng được nhận lại tiền chênh lệch trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời thành lập 1 tổ để gọi thông báo cho từng người. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ số điện thoại của những người có tên trong danh sách" - ông Tân cho hay.

Khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, lực lượng Y tế chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn là test và ghi thông tin cơ bản như tên, địa chỉ. Còn các thông tin chi tiết về số điện thoại, căn cước công dân… lại do Công an thực hiện.

“Hiện chúng tôi cũng đang phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo để rà soát số điện thoại. Tuy nhiên, thời điểm đó (tháng 7.2021) vẫn chưa triển khai phần mềm khai báo điện tử nên việc rà soát gặp rất nhiều khó khăn” - ông Tân cho biết thêm.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, sau 5 ngày thực hiện việc chi trả, đã có một số người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo đến làm thủ tục. Tuy nhiên, họ không có giấy xác nhận kết quả test nên việc chi trả không thể thực hiện.

Được biết, trước đó vào khoảng tháng 3.2022, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cũng đã thông báo chi trả tiền chênh lệch test COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên, không ai đủ điều kiện nhận lại tiền theo quy định vì thiếu giấy xác nhận.

Đó là chưa kể việc nhiều người dân ở xa hoặc các lái xe đường dài phải di chuyển hàng trăm kilomet nếu muốn nhận lại hơn 100.000 đồng. Dù có may mắn giữ lại được giấy xác nhận, liệu người dân có đến không?

Về vấn đề này, Giám đốc TTYT huyện Tuần Giáo cũng thừa nhận những bất cập và cho rằng, mặc dù thực tế, rất ít người giữ lại được giấy xác nhận kết quả, tuy nhiên, cũng không thể trả lại tiền sai đối tượng. "Nếu hết thời hạn (30.8) mà vẫn không chi trả được tiền cho người dân, chúng tôi sẽ phải xin ý kiến cấp trên để nộp số tiền này vào ngân sách" - ông Tân nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Phải hoàn hơn 360 triệu đồng tiền test COVID thu sai quy định

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sở Y tế Điện Biên vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành trả lại tiền test COVID-19 do thu sai quy định hơn 360 triệu đồng tại các chốt kiểm soát cho hơn 3.000 người dân. 

Khởi tố 2 đối tượng trộm kit test COVID-19 tại CDC Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng trộm kit test COVID-19 nhằm thu lợi bất chính tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị.

Điều tra việc 2 cán bộ CDC Quảng Trị bán kit test COVID-19 để hưởng lợi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an Quảng Trị xác nhận, đã mời 2 cán bộ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị lên làm việc để điều tra liên quan đến kit test COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên: Phải hoàn hơn 360 triệu đồng tiền test COVID thu sai quy định

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sở Y tế Điện Biên vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành trả lại tiền test COVID-19 do thu sai quy định hơn 360 triệu đồng tại các chốt kiểm soát cho hơn 3.000 người dân. 

Khởi tố 2 đối tượng trộm kit test COVID-19 tại CDC Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng trộm kit test COVID-19 nhằm thu lợi bất chính tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị.

Điều tra việc 2 cán bộ CDC Quảng Trị bán kit test COVID-19 để hưởng lợi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an Quảng Trị xác nhận, đã mời 2 cán bộ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị lên làm việc để điều tra liên quan đến kit test COVID-19.