Điện Biên tạm dừng 4 chốt kiểm dịch COVID-19

Song An |

Sau hơn 40 ngày không ghi nhận ca mắc mới, tỉnh Điện Biên đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 chốt kiểm dịch COVID-19 trên toàn địa bàn từ 0h ngày 20.3, để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Đây là các chốt được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Điện Biên, bao gồm: Chốt số 1 được đặt tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo; chốt số 2 đặt theo hướng tiếp giáp từ cầu Pá Uôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La về huyện Tuần Giáo theo Quốc lộ 279; chốt số 3 theo hướng từ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về huyện Điện Biên Đông trên Quốc lộ 12 và chốt số 4 đặt tại cầu Hang Tôm, thị xã Mường Lay tiếp giáp với tỉnh Lai Châu.

Được biết, 4 chốt kiểm dịch COVID-19 nêu trên có sự tham gia của 76 thành viên liên ngành (bao gồm các lực lượng: Công an 38 người; y tế 19 người; quân sự 9 người và thanh tra giao thông 10 người). Các chốt hoạt động 24/24 trong suốt 50 ngày.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên ghi nhận 3 trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

Song An |

Trong ngày tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên, Điện Biên ghi nhận có 3 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Trong đó, 1 trường hợp phản ứng nặng (phản vệ độ 3), 2 trường hợp còn lại phản ứng nhẹ (thông thường).

Điện Biên khởi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho 80 người

Song An |

Sáng nay (18.3), Điện Biên chính thức khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 tại Bệnh viện dã chiến (Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ). 80 cán bô, nhân viên y tế tại đây là những người đầu tiên được tiêm. Đây là những người trực tiếp tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc có tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Điện Biên ghi nhận 3 trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

Song An |

Trong ngày tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên, Điện Biên ghi nhận có 3 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Trong đó, 1 trường hợp phản ứng nặng (phản vệ độ 3), 2 trường hợp còn lại phản ứng nhẹ (thông thường).

Điện Biên khởi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho 80 người

Song An |

Sáng nay (18.3), Điện Biên chính thức khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 tại Bệnh viện dã chiến (Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ). 80 cán bô, nhân viên y tế tại đây là những người đầu tiên được tiêm. Đây là những người trực tiếp tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc có tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.