Điện Biên nâng cấp độ dịch, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 19.11, tỉnh Điện Biên vừa ra thông báo về cấp độ dịch trong toàn tỉnh, theo đó có 3 đơn vị cấp xã chuyển thành cấp độ 3 (vùng cam) và 3 đơn vị cấp độ 4 (vùng đỏ).

Theo thông báo của UBND tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh hiện vẫn được đánh giá ở cấp độ 1 trong mức nguy cơ phòng chống dịch. 10/10 huyện, thị, thành phố cũng được đánh giá cấp độ 1. Tuy nhiên, trong 129 xã, phường, thị trấn thì có 5 đơn vị cấp độ 2; 3 đơn vị cấp độ 3 và 3 đơn vị cấp độ 4.

Cũng trong ngày 19.11, Sở GDĐT Điện Biên đã đồng ý với đề nghị của UBND huyện Nậm Pồ và UBND huyện Mường Ảng về việc cho hơn 10 nghìn học sinh mầm non và THCS tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh THCS, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Nậm Pồ tạm dừng đến trường từ ngày 19 - 26.11. Trẻ em mầm non, học sinh THCS các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) tạm dừng đến trường từ ngày 19.11 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 18.11, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP. Điện Biên Phủ đã quyết định cho tất cả học sinh trên địa bàn đã tạm dừng đến trường để tiến hành sàng lọc và phân luồng phục vụ công tác phòng chống dịch

Trong ngày 19.11, tỉnh Điện Biên cũng đã công bố thêm 16 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, chỉ trong 19 ngày, tính từ ngày 01.11 đến chiều ngày 19.11 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 276 bệnh nhân mắc COVID-19.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xe ôm công nghệ được hoạt động từ cấp độ dịch 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Loại hình xe ôm công nghệ sẽ được phép hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị khi TPHCM đạt cấp độ dịch 2. Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động khi thành phố đạt cấp độ 1.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Xe ôm công nghệ được hoạt động từ cấp độ dịch 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Loại hình xe ôm công nghệ sẽ được phép hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị khi TPHCM đạt cấp độ dịch 2. Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động khi thành phố đạt cấp độ 1.