Diễn biến mới vụ Bí thư xã quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp

H.T |

Ngày 10.11, nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết, lãnh đạo UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa họp xét kỷ luật đối với bà N.T.T.N (29 tuổi, phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của xã) vì có quan hệ bất chính ông Lê Hoài Hận, Bí thư xã Đảng ủy xã Xà Phiên.

Theo đó, kết quả cuộc họp có 22 phiếu kỷ luật cảnh cáo và 7 phiếu kỷ luật khiển trách. Trước đó, bản thân bà N. đã có bản tự kiểm và tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Trước đó, LĐO thông tin chồng bà N. đã làm đơn tố cáo ông Hận có quan hệ bất chính với vợ mình trong thời gian dài. Nhận được đơn tố cáo, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Long Mỹ đã vào cuộc xác minh. Cụ thể, đã xác nhận ông Hận có quan hệ tình cảm với bà N. trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến nay.

Do ông Hận là Huyện ủy viên, nên hình thức kỷ luật cuối cùng sẽ do Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định sau khi có báo cáo về vụ việc của Huyện ủy Long Mỹ.

H.T
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức

TÚ ANH |

Sáng 8.11, ông Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Hoài Hận – Bí thư xã Xà Phiên vì có quan hệ bất chính với  bà N.T.T.N (29 tuổi, phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của xã).

Quảng Trị: Phó Chủ tịch HĐND huyện bị kỷ luật vì có quan hệ không trong sáng

HƯNG THƠ |

Đã có gia đình riêng, nhưng ông Tá và bà Nga vẫn có mối quan hệ không trong sáng với nhau gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của tập thể nên bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật vì quan hệ bất chính, nâng đỡ người nhà

H.Long |

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm trong quá trình công tác như có quan hệ bất chính, nâng đỡ người nhà...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức

TÚ ANH |

Sáng 8.11, ông Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Hoài Hận – Bí thư xã Xà Phiên vì có quan hệ bất chính với  bà N.T.T.N (29 tuổi, phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của xã).

Quảng Trị: Phó Chủ tịch HĐND huyện bị kỷ luật vì có quan hệ không trong sáng

HƯNG THƠ |

Đã có gia đình riêng, nhưng ông Tá và bà Nga vẫn có mối quan hệ không trong sáng với nhau gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của tập thể nên bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật vì quan hệ bất chính, nâng đỡ người nhà

H.Long |

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm trong quá trình công tác như có quan hệ bất chính, nâng đỡ người nhà...