Điện Biên lên kế hoạch phòng dịch tại các điểm bỏ phiếu

Trần Nga |

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (chủ nhật, ngày 23.5.2021) đang đến rất gần. Nhiều tổ bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã lên phương án phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Ngày 12.5, tại điểm bỏ phiếu số 2 phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tổ bầu cử vẫn đang rà soát, chỉnh sửa và bổ sung thêm danh sách cử tri theo quy định. Điểm bầu cử số 2 có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, số đại biểu được bầu là 4.

Ông Phạm Xuân Trường, Tổ bầu cử phường Thanh Bình trao đổi về  công tác chuẩn bị bầu cử.
Ông Phạm Xuân Trường, Tổ bầu cử phường Thanh Bình trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Phạm Xuân Trường, Tổ bầu cử phường Thanh Bình cho biết, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVIDD-19, đơn vị đã trang bị đầy đủ nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, khẩu trang cho ngày bầu cử 23.5 sắp tới.

Đặc biệt, điểm bỏ phiếu còn bố trí riêng một phòng nếu phát hiện cử tri có thân nhiệt cao để tạm thời cách ly y tế.

Ông Trường cho biết thêm, trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử sẽ rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri, xác định cụ thể các cử tri thuộc trường hợp (F1, F2) đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà cùng các trường hợp khác không thể đến điểm bỏ phiếu.

Ông Vũ Văn Thịnh - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên chia sẻ thêm, để đảm bảo cho ngày bầu cử 23.5 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp trong tình hình dịch bệch COVID-19, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng các phương án để tổ chức thực hiện cho ngày bầu cử đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly tập trung, cách ly ở các cơ sở y tế và tại nhà.

Ông Vũ Văn Thịnh - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh trao đổi việc đảm bảo cho ngày bầu cử 23.5 sắp tới.
Ông Vũ Văn Thịnh - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên trao đổi việc đảm bảo cho ngày bầu cử 23.5 sắp tới.

Cụ thể, đến ngày bầu cử, Tổ bầu cử cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi cư trú đang được cách ly tại nhà hoặc đến địa điểm thuận tiện khác để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ biếu.

Ngoài ra, mỗi điểm bỏ phiếu đều chuẩn bị 1 phòng cách ly tạm thời để phục vụ nếu có vấn đề đột xuất dịch xảy ra khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên phong tỏa khu dân cư có ca dương tính với SARS-CoV-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 9.5, trao đổi với PV, ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xác nhận đã phong tỏa 1 khu dân cư có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Điện Biên cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 8.5, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản đồng ý cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVD-19, trừ các học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Điện Biên họp khẩn, tăng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 7.5, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ sau khi tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điện Biên phong tỏa khu dân cư có ca dương tính với SARS-CoV-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 9.5, trao đổi với PV, ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xác nhận đã phong tỏa 1 khu dân cư có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Điện Biên cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 8.5, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản đồng ý cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVD-19, trừ các học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Điện Biên họp khẩn, tăng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 7.5, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ sau khi tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.