Điện Biên, Lai Châu cân nhắc "mở toang" vì "không muốn thả gà ra đuổi"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên, Lai Châu – Triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, đến nay Điện Biên, Lai Châu vẫn áp dụng nhiều quy định về xét nghiệm và kiểm soát người đến vì không muốn "thả gà ra đuổi".

Nới lỏng nhưng không để mất kiểm soát

Là một người đã từng trực tiếp "chỉ huy chiến dịch" giúp Điện Biên nhanh chóng khống chế, khoanh vùng, dập dịch, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho rằng, việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ phải căn cứ vào hướng dẫn của nhiều bộ, ngành chứ không phải chỉ riêng của Bộ Y tế vì thế khó tránh khỏi có sự chồng chéo.

“Từ Nghị quyết 128 đến hướng dẫn của các bộ, ngành đều có chữ “tạm thời”, do vậy tỉnh cũng rất thận trọng để đưa ra những quy định phù hợp, không trái quy định mà vẫn đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả” – ông Bằng nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng chia sẻ, ngoài các quy định chung đối với người và phương tiện thì tỉnh Điện Biên còn có các cửa khẩu quốc tế đường biên giới dài giáp ranh với Lào và Trung Quốc, do vậy vẫn phải kiểm soát chặt chẽ và có các quy định riêng đối với người nhập cảnh.

“Bên cạnh đó, các điều kiện, năng lực về y tế của tỉnh còn hạn chế, do vậy nới lỏng nhưng phải thận trọng để kiểm soát an toàn chứ không thể “thả gà ra đuổi”, để mất dấu rồi chạy theo truy vết!”- ông Bằng nói.

Từ quan điểm trên cộng với những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn nên khi triển khai Nghị quyết 128, tỉnh Điện Biên vẫn quy định tất cả người dân khi đến/ về tỉnh đều phải khai báo y tế ngay với cơ quan y tế và khai báo lưu trú để được hướng dẫn phòng chống dịch.

Điện Biên là tỉnh có nhiều cửa khẩu và đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới nên việc kiểm soát người nhập cảnh luôn được quan tâm đặc biệt.
Điện Biên là tỉnh có nhiều cửa khẩu và đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới nên việc kiểm soát người nhập cảnh luôn được quan tâm đặc biệt.

Đối với người về từ vùng 3, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 vẫn phải xét nghiệm SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 3 và thứ 7 khi kể từ khi vào tỉnh.

Còn đối với người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã tiêm nhưng chưa đủ ngày theo quy định thì ngoài việc phải xét nghiệm SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR (2 lần) còn phải tự cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 7 ngày…

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng quy định đối với người nhập cảnh phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR (3 lần) vào ngày thứ 3, thứ 7 và thứ 14 sau đó tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm SARS-CoV2 thêm 1 lần nữa...

Chưa có sự thống nhất, người dân còn khó khăn khi di chuyển

Để cụ thể hóa Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11.10 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhiều bộ ngành cũng đã ban hành hướng dẫn cụ thể theo lĩnh vực quản lý.

Tuy nhiên, khi các địa phương triển khai thì mỗi nơi áp dụng một kiểu dẫn đến việc người dân muốn đi qua nhiều tỉnh thành gặp khá nhiều khó khăn vì phải nghiên cứu văn bản của mỗi tỉnh, thành sẽ đi qua.

Cụ thể, ngày 14.10, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản hướng dẫn và áp dụng từ 0h ngày 15.10, theo đó, người đến từ các vùng có mức độ nguy cơ theo cấp độ từ 1-3 chỉ cần khai báo y tế và quét mã QR.

Đến ngày 20.10, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ban hành quyết định về việc tạm dừng hoạt động của các tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông, phòng chống COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh cũng chỉ đạo dừng hoạt động tất cả các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 kể từ 12h ngày 20.10 và duy trì các điểm khai báo y tế tại các tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Quốc lộ 6.

Thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19.
Thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19.

Còn tại tỉnh Lai Châu, mặc dù đã bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên đối với người về từ vùng cấp 3, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc người đã được xác nhận khỏi bệnh COVID-19 theo quy định vẫn phải “Theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 3 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày 14 kể từ ngày vào tỉnh”.

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày và tiếp tục theo dõi tại nhà/nơi lưu trú đến hết ngày 14. Đồng thời phải xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày vào tỉnh. Người thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, đoàn công tác vào tỉnh nhưng đến từ vùng cấp 3 cũng phải xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khi vào tỉnh.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Bùi Tiến Thanh – Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cũng có những chia sẻ tương tự như quan điểm của Điện Biên:

“Trong việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ phải căn cứ vào thực tế của địa phương, trong đó vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo nguyên tắc phòng dịch: Thứ nhất là vaccine, thứ 2 là xét nghiệm, thứ 3 là đánh giá mức độ nguy cơ để từ đó có phương án kiểm soát an toàn, không thể vì nới lỏng mà để mất kiểm soát” - ông Thanh nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.

Sau Nghị quyết 128, du lịch Điện Biên vẫn "vắng như chùa Bà Đanh"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mặc dù Nghị quyết 128 của Chính phủ đã có hiệu lực từ hơn 1 tuần nay, thế nhưng các điểm du lịch tại vùng xanh Điện Biên vẫn trong tình trạng đìu hiu. Thậm chí, những điểm di tích nổi tiếng tại TP. Điện Biên Phủ nhiều hôm không có khách nào!

Điện Biên thành lập tổ công tác đặc biệt

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - vừa ký quyết định thành lập “tổ công tác đặc biệt” nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.

Sau Nghị quyết 128, du lịch Điện Biên vẫn "vắng như chùa Bà Đanh"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mặc dù Nghị quyết 128 của Chính phủ đã có hiệu lực từ hơn 1 tuần nay, thế nhưng các điểm du lịch tại vùng xanh Điện Biên vẫn trong tình trạng đìu hiu. Thậm chí, những điểm di tích nổi tiếng tại TP. Điện Biên Phủ nhiều hôm không có khách nào!

Điện Biên thành lập tổ công tác đặc biệt

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - vừa ký quyết định thành lập “tổ công tác đặc biệt” nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.