Điện Biên họp khẩn, tăng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 7.5, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ sau khi tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.

Trường hợp được ghi nhận trong sáng 7/5 là bệnh nhân BN3096 trú tại phường Nam Thanh, TP.Điện Biên Phủ. Bệnh nhân BN 3096 đã đi cùng chuyến bay số VN160 ngày 29.4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19.

Cơ quan chức năng Điện Biên đã truy vết được 119 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này, trong đó có 63 trường hợp F1 ở trong tỉnh và 56 F1 ở ngoại tỉnh. Các F1 liên quan tới bệnh nhân BN3096 tại Điện Biên đều đã được đưa vào cách ly tập trung.

Hiện đã lấy mẫu với 50 trường hợp F1 đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đã truy vết được 352 trường hợp F2 và vẫn đang tiếp tục được truy vết.

Bên cạnh đó có 1 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay với BN2899 từ Nhật Bản về Đà Nẵng, đang được cách ly tập trung; 3 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19, trong đó 2 trường hợp đang cách ly tại tỉnh, 1 trường hợp cách ly tại Hà Nội. Ngoài ra có 8 trường hợp F1 về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và 24 trường hợp F1 về từ Sa Pa.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phối hợp khẩn trương truy vết các F1, F2. Thực hiện nghiêm quy trình của Bộ Y tế về điều trị và cách ly, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

Yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục nhanh chóng tìm kiếm thông tin, truy vết những người đã từng đến thăm, khám tại bệnh viện K Tân Triều từ ngày 24.4 trở lại đây, tránh để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

UBND tỉnh, Sở GD&ĐT xây dựng phương án linh hoạt, rút ngắn và kết thúc năm học sớm; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các trường học, các cơ sở giáo dục. Xem xét đề xuất phương án kích hoạt các trạm kiểm soát phòng dịch; tạm dừng 1 số hoạt động không thiết yếu như quán Bar, Karaoke.

Bên cạnh đó tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm quy định, để xảy ra các trường hợp mắc COVID-19.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ trên các ca COVID-19

Thuỳ Linh |

Chiều 7.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại một số địa phương trong thời gian gần đây.

Điện Biên ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 7.5 trao đổi với PV, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên xác nhận thông tin trên địa bàn tỉnh có 1 trường hợp dương tính với SARS-COV-2

Điện Biên họp khẩn vì có 7 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp khẩn tối 5.5 vì có 7 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Có 4 F1 vụ chuyên gia Trung Quốc, Điện Biên thần tốc truy vết trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên họp khẩn vì có 4 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay với nhóm chuyên gia Trung Quốc, TP. Điện Biên Phủ tiến hành truy vết thần tốc ngay trong đêm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Tiếp tục ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ trên các ca COVID-19

Thuỳ Linh |

Chiều 7.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại một số địa phương trong thời gian gần đây.

Điện Biên ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 7.5 trao đổi với PV, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên xác nhận thông tin trên địa bàn tỉnh có 1 trường hợp dương tính với SARS-COV-2

Điện Biên họp khẩn vì có 7 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp khẩn tối 5.5 vì có 7 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Có 4 F1 vụ chuyên gia Trung Quốc, Điện Biên thần tốc truy vết trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên họp khẩn vì có 4 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay với nhóm chuyên gia Trung Quốc, TP. Điện Biên Phủ tiến hành truy vết thần tốc ngay trong đêm.