Điện Biên ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc lên 33 ca.

Trưa 18.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan đến 2 chùm ca bệnh tại xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) và phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ).

Bốn ca dương tính với SARS-CoV-2 là: BN4381, trú tại tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (là F1 của BN4129); 3 ca bệnh: BN4398, BN4399, BN4400 đều có địa chỉ thường trú tại bản Long Dạo (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) và đều là F1 của BN4378.

Hiện các bệnh nhân này đều đã được chuyển về Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để điều trị. Công tác truy vết, xét nghiệm sàng lọc COVID-19 với các trường hợp F1, F2 đang tiếp tục được triển khai thực hiện nhanh chóng tránh để dịch lây lan.

Như vậy, từ đầu tháng 5 đến sáng 18.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó huyện Nậm Pồ 25 trường hợp, thành phố Điện Biên Phủ 4 trường hợp và huyện Điện Biên 1 trường hợp).

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 học sinh Điện Biên mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 17.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 2 học sinh dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 29 người.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu triển khai test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Điện Biên ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-Cov-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 17.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố 3 người dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 27 ca .

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm 2 học sinh Điện Biên mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 17.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 2 học sinh dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 29 người.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu triển khai test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Điện Biên ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-Cov-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 17.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố 3 người dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 27 ca .