Điện Biên ghi nhận 3 trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

Song An |

Trong ngày tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên, Điện Biên ghi nhận có 3 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Trong đó, 1 trường hợp phản ứng nặng (phản vệ độ 3), 2 trường hợp còn lại phản ứng nhẹ (thông thường).

Thông tin từ ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên - cho biết: Trường hợp ghi nhận phản ứng nặng đã được cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ, hiện tại sức khỏe ổn định.

Cũng theo ông Nam, quy trình bảo quản, vận chuyển vaccine, thực hành tiêm chủng an toàn và xử trí sau tiêm chủng của Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ trong ngày đầu tiên thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế.

Đặc biệt là làm tốt công tác hướng dẫn những người được tiêm chủng theo dõi tại điểm tiêm cũng như tại nhà. Việc sau tiêm vaccine COVID-19 gặp phản ứng nói trên đều nằm trong khuyến cáo trước đó của nhà sản xuất và nhà chức trách; cũng như tuyên truyền đầy đủ cho người được tiêm.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên khởi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho 80 người

Song An |

Sáng nay (18.3), Điện Biên chính thức khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 tại Bệnh viện dã chiến (Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ). 80 cán bô, nhân viên y tế tại đây là những người đầu tiên được tiêm. Đây là những người trực tiếp tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc có tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điện Biên: Sập tường công trường đang thi công, một người tử vong

Song An |

Một người đàn ông ở Điện Biên vào công trường đang thi công để nhặt phế liệu đã bất ngờ bị tường sập đổ đè trúng người, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Điện Biên khởi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho 80 người

Song An |

Sáng nay (18.3), Điện Biên chính thức khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 tại Bệnh viện dã chiến (Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ). 80 cán bô, nhân viên y tế tại đây là những người đầu tiên được tiêm. Đây là những người trực tiếp tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc có tiếp xúc với các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điện Biên: Sập tường công trường đang thi công, một người tử vong

Song An |

Một người đàn ông ở Điện Biên vào công trường đang thi công để nhặt phế liệu đã bất ngờ bị tường sập đổ đè trúng người, dẫn đến tử vong tại chỗ.