Điện Biên dự kiến tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 từ ngày 18.3

Song An |

Thông tin mới nhất từ ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương này dự kiến sẽ khởi tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên từ ngày 18.3 sắp tới.

Cụ thể, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca tại Điện Biên sẽ được chia làm 2 vòng. Vòng 1 (tiêm mũi 1) dự kiến từ ngày 18 – 19.3, tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Từ ngày 22 – 24.3, triển khai tiêm đồng loạt tại các điểm tiêm theo kế hoạch. Vòng 2 (tiêm mũi 2) sau khi tiêm mũi thứ nhất 12 tuần khi tiếp tục tiếp nhận vaccine COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế cấp lần 2.

Trong đợt đầu tiên, vaccine sẽ được ưu tiên tiêm phòng cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các địa bàn đang có dịch, gồm: Các đối tượng trên 18 tuổi trở lên thuộc nhóm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo thứ tự ưu tiên (nhân viên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ; nhân viên đã và đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19); người làm việc trong các cơ sở y tế tại vùng có dịch; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; cán bộ làm công tác xét nghiệm COVID-19; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ngoài ra, người tham gia phòng chống dịch (làm việc ở các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, truy vết, điều tra dịch tễ, chốt kiểm dịch y tế của TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và của tỉnh tại chân đèo Pha Đin, các tổ COVID-19 cộng đồng) cũng được ưu tiên trong đợt này.

Trước đó, ngày 10.3, Điện Biên đã tiếp nhận 1.900 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt 1. Toàn bộ số vaccine hiện đang được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại Điện Biên

Song An |

Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa khống chế, bắt giữ một đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Song An |

Điện Biên vừa có thêm 2 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang) và Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Khơ Mú.

Điện Biên: Dự án chậm tiến độ, dân khổ vì "nắng bụi mưa lầy"

Song An |

Đã hơn 5 năm nay, người dân ở các tổ dân phố: 16, 17, 18 (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phải đi trên con đường “nắng bụi mưa lầy”. Đáng nói, do nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên Dự án chậm tiến độ, càng khiến cho việc đi lại của người dân thêm vất vả kéo dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại Điện Biên

Song An |

Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa khống chế, bắt giữ một đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Song An |

Điện Biên vừa có thêm 2 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang) và Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Khơ Mú.

Điện Biên: Dự án chậm tiến độ, dân khổ vì "nắng bụi mưa lầy"

Song An |

Đã hơn 5 năm nay, người dân ở các tổ dân phố: 16, 17, 18 (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phải đi trên con đường “nắng bụi mưa lầy”. Đáng nói, do nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên Dự án chậm tiến độ, càng khiến cho việc đi lại của người dân thêm vất vả kéo dài.