Điện Biên: Đếm từng ngày mong được rời khỏi vùng nguy cơ sạt lở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vào mùa mưa, hơn chục hộ dân ở bản Mường Tỉnh A (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại “sống trong sợ hãi” khi đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.

Thấp thỏm đợi di dời

Là 1 trong 12 hộ dân thuộc bản Mường Tỉnh A đang đứng trước nguy cơ sạt lở đất, gia đình anh Vừ A Sá không khỏi thấp thỏm, lo lắng khi mùa mưa đến. Nhất là khi rãnh đứt gãy ngày một rộng và tình trạng sạt lở đất vẫn tiếp tục diễn ra.

“Cứ vào mùa mưa, gia đình tôi vô cùng lo lắng vì nhà cửa có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào” - anh Vừ A Sá nói.

Theo lời anh Sá, từ khoảng 3 năm trước, chính quyền đã có chủ trương di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Gia đình anh rất phấn khởi đã gom đủ gỗ để có thể dựng một căn nhà mới. Thế nhưng, đến bây giờ vẫn chưa được chuyển đi nên cuộc sống gia đình luôn trong tình thế thấp thỏm chờ đợi, mỗi khi mưa đến lại càng thêm lo lắng.

Gia đình chị Vừ Thị Sông cũng là 1 trong 12 hộ có nguy cơ sạt lở ở khu vực này cũng cho biết: “Mỗi khi mùa mưa đến, người dân chúng tôi rất lo lắng, nhiều đêm trời mưa to, tôi và người thân trong gia đình không dám ngủ trong nhà mà phải di chuyển sang nhà khác an toàn hơn để ngủ nhờ”.

Đó là lý do mà các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất ở đây mong muốn được các cấp chính quyền sớm quan tâm để được di dời đến địa điểm an toàn, để ổn định cuộc sống.

Một khe lớn xuất hiện và có những “hàm ếch” cao hơn 2m.
Một khe lớn xuất hiện và có những “hàm ếch” cao hơn 2m.

Đại diện chính quyền xã Xa Dung cũng cho biết, tình trạng sạt lở, sụt lún, đứt gãy nền đất ở bản Mường Tỉnh A đã xảy ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, đến năm 2017, tình trạng này bắt đầu diễn ra mạnh hơn. Khi khảo sát khu vực quanh bản, cơ quan chuyên môn, ngành chức năng đã phát hiện nền đất bị đứt gãy dài hàng trăm mét chạy qua bản. Độ rộng vết nứt từ 15-20cm, có nơi rộng tới 30cm, tạo thành cung trượt sạt rất nguy hiểm.

Đặc biệt, tình trạng sạt lở đất còn tạo ra hai khe lớn và có những “hàm ếch” cao hơn 2m, dài hơn chục mét đang có chiều hướng tiếp tục sạt lở, đe dọa đến nhiều ngôi nhà, chuồng trại chăn nuôi của người dân.

Đã có phương án nhưng vẫn phải chờ…

Bà Vừ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Xa Dung, cho biết: Bản Mường Tỉnh A có gần 30 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu, đều là dân tộc Mông. "Từ năm 2014, bản Mường Tỉnh A đã xảy ra tình trạng bị sụt lún, sạt lở đất. Sau khi xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, đứt gãy nền đất chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động người dân trong bản".

“Có 4 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Qua rà soát, kiểm tra, đánh giá thì hiện trong bản vẫn còn 12 hộ với hơn 100 nhân khẩu đang nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất” – bà Hà cung cấp thông tin.

Thời gian qua các Sở, ngành của tỉnh Điện Biên cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và đề xuất giải pháp bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai khu vực bản Mường Tỉnh A. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng kết luận việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai là cần thiết để đảm bảo an toàn và sớm ổn định đời sống cho người dân.

12 hộ dân vẫn thấp thỏm chờ đợi để được di dời đến nơi an toàn.
12 hộ dân vẫn thấp thỏm chờ đợi để được di dời đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng đã thống nhất chọn địa điểm định cư mới cho 12 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở của bản Mường Tỉnh A nằm cách vị trí hiện nay gần 1km. Tuy nhiên, địa điểm này lại thuộc diện tích đất rừng phòng hộ đã giao cho 3 hộ gia đình quản lý.

Do vậy, UBND huyện Điện Biên Đông cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc đề nghị, xin chủ trương di chuyển 12 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và đã được phê duyệt. Dự kiến việc di dời sẽ thực hiện triển khai vào cuối năm 2021.

Hiện đang là mùa mưa lũ nên người dân bản Mường tình A vẫn đứng trước nguy cơ hiện hữu về sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng. Huyện Điện Biên Đông đã chỉ đạo xã có phương án bố trí tạm thời cho người dân ra khỏi nguy cơ sạt lở trong khi chờ thực hiện dự án di chuyển bà con đến nơi ở mới.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những phát ngôn "bất lực" liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt hecta rừng thông trên đỉnh đèo Pha Đin, thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang bị người dân và doanh nghiệp công khai chặt hạ. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ diện tích này đều thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Vậy doanh nghiệp có vai trò gì?

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Tạm đình chỉ Hạt trưởng hạt Kiểm lâm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau thông tin Lao Động phản ánh trong loạt bài “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá”, Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo – nơi xảy ra vụ việc.

Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó với mưa lớn, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Từ đêm nay (17.7), Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... tại một số nơi.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Những phát ngôn "bất lực" liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt hecta rừng thông trên đỉnh đèo Pha Đin, thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang bị người dân và doanh nghiệp công khai chặt hạ. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ diện tích này đều thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Vậy doanh nghiệp có vai trò gì?

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Tạm đình chỉ Hạt trưởng hạt Kiểm lâm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau thông tin Lao Động phản ánh trong loạt bài “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá”, Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo – nơi xảy ra vụ việc.

Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó với mưa lớn, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Từ đêm nay (17.7), Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... tại một số nơi.