Điện Biên: Công an truy tìm cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Sau khi đặt 150 mâm cỗ cưới, cô gái trẻ đã "bỏ bom" nhà hàng và trốn khỏi địa bàn.

Lãnh đạo Công an phường Mường Thanh (Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một sự việc hi hữu.

Cụ thể, vào 14h ngày 30.9, Công an phường Mường Thanh tiếp nhận đơn trình báo của ông Vũ Thế L. (sinh năm 1988, chủ 1 nhà hàng tại địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh) trình báo về vụ việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Nhà hàng bị “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới trên địa bàn phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Kim Anh.
Nhà hàng bị “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới trên địa bàn phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Kim Anh.

Theo trình báo, vào tháng 9 vừa qua ông L. có giao kết hợp đồng bằng miệng với một khách nữ thường xuyên đến nhà hàng ăn uống, yêu cầu nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình.

Vị khách nữ này đặt 150 mâm cỗ có giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa ngày 30.9.2020. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ khách nào đến dự tiệc, người đặt cỗ được cho là cô dâu sau đó không liên lạc được nên nhà hàng đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Danh tính người đặt cỗ cưới với chủ nhà hàng được xác định là là Cà Thị U. (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Sau khi sự việc xảy ra, Cà Thị U. đã bỏ đi khỏi địa bàn. Số điện thoại chị U. cung cấp cho nhà hàng đã tắt máy, không liên lạc được.

"Hiện Công an thành phố Điện Biên Phủ và Công an phường Mường Thanh đang triển khai các tổ công tác truy tìm Cà Thị U. triệu tập về cơ quan công an để làm rõ sự việc" - Lãnh đạo Công an phường Mường Thanh cho biết.

Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội về việc nhà hàng bị “bom cỗ“.
Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội về việc nhà hàng bị “bom cỗ“.

Trước đó, ngày 30.9, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh về một nhà hàng bị khách "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới tại địa bàn phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, đã có rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ đối với vụ việc.

Hiện công an phường Mường Thanh đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Long Nguyễn - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện khai trương cúng 12 mâm cỗ: Nên hay không?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh ghi lại việc một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái giữa sân. Chia sẻ về hình ảnh này, lãnh đạo bệnh viện cho biết việc bệnh viện cúng 12 mâm cỗ là do sắp đi vào hoạt động nhưng dịch bệnh nên không thể tổ chức lễ khai trương và chỉ cúng lấy ngày. Sự việc trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Báo Lao Động đã kết nối với PGS.TS. Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi về vấn đề này.

Sở Y tế Quảng Nam nói gì về bệnh viện cúng bái với nhiều mâm cỗ?

Thanh Chung |

Liên quan đến việc một bệnh viện tư nhân trên địa bàn Quảng Nam tổ chức cúng bái với nhiều mâm cỗ, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho rằng, đây là bệnh viện tư nhân, nếu bệnh viện nhà nước thì sẽ xử lý ngay.

Bệnh viện cúng bái với nhiều mâm cỗ: Giải thích của Giám đốc bệnh viện

Thanh Chung |

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội Facebook xôn xao về hình ảnh một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái với nhiều mâm cỗ thịnh soạn..

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện khai trương cúng 12 mâm cỗ: Nên hay không?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh ghi lại việc một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái giữa sân. Chia sẻ về hình ảnh này, lãnh đạo bệnh viện cho biết việc bệnh viện cúng 12 mâm cỗ là do sắp đi vào hoạt động nhưng dịch bệnh nên không thể tổ chức lễ khai trương và chỉ cúng lấy ngày. Sự việc trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Báo Lao Động đã kết nối với PGS.TS. Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi về vấn đề này.

Sở Y tế Quảng Nam nói gì về bệnh viện cúng bái với nhiều mâm cỗ?

Thanh Chung |

Liên quan đến việc một bệnh viện tư nhân trên địa bàn Quảng Nam tổ chức cúng bái với nhiều mâm cỗ, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho rằng, đây là bệnh viện tư nhân, nếu bệnh viện nhà nước thì sẽ xử lý ngay.

Bệnh viện cúng bái với nhiều mâm cỗ: Giải thích của Giám đốc bệnh viện

Thanh Chung |

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội Facebook xôn xao về hình ảnh một bệnh viện ở Quảng Nam tổ chức cúng bái với nhiều mâm cỗ thịnh soạn..